Vương quốc Anh đi đầu trong chống buôn bán trái phép các loài hoang dã

PV thường trú THVN tại Anh-Thứ năm, ngày 17/11/2016 16:58 GMT+7

VTV.vn - Vương quốc Anh là nước đi đầu trong công tác đối phó với các hoạt động săn bắn, buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã quý hiếm trên thế giới.

Với cương vị là nước đứng ra tổ chức Hội nghị quốc tế về chống buôn bán các loài hoang dã quý hiếm (gọi tắt là Hội nghị IWT) lần đầu tiên tại London, năm 2014, nước Anh kỳ vọng, hội nghị lần thứ 3 tại Hà Nội sẽ ghi nhận những bước tiến quan trọng, trong nỗ lực quốc tế về bảo tồn các loài hoang dã đang đứng trước nguy cơ bị đe doạ.

Có 4 cá thể hổ Sumatra, gồm cả 2 hổ con mới sinh được 6 tháng tuổi, đang được nuôi dưỡng ở vườn thú London. Đáng tiếc là những nỗ lực bảo tồn này không thể lại được với tốc độ săn bắn, và các mối đe doạ ngoài tự nhiên mà loài hổ quý hiếm này đang phải chịu. Chỉ còn khoảng 300 cá thể còn sót lại trên trái đất, và được cảnh báo là chỉ 10 nữa thôi, cũng sẽ đối diện với nguy cơ tuyệt chủng.

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Tobias Ellwood đã đến thăm vườn thú London và quan sát tình hình nuôi giữ 4 cá thể hổ Sumatra tại đây vào chiều ngày 16/11, chỉ 1 ngày trước khi diễn ra Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái phép các loài động, thực vật hoang dã lần thứ 3 tại Hà Nội.

Sau hội nghị IWT tổ chức lần đầu tiên ở London năm 2014, 13 triệu bảng Anh trích từ ngân sách, đã được Vương quốc Anh cam kết hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong nỗ lực bảo tồn các loài hoang dã. Số tiền này dùng để hỗ trợ về tài chính và kinh nghiệm ứng phó với các hoạt động săn bắn, buôn bán trái phép. Tuy nhiên, chỉ tài chính được cho là không đủ nếu như thị trường phi pháp này vẫn tồn tại các đầu ra cho tiêu thụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước