WHO công bố định nghĩa về COVID-19 kéo dài

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/10/2021 21:11 GMT+7

VTV.vn - Đây là một bước đi quan trọng nhằm tiêu chuẩn hóa sự công nhận những bệnh nhân sống trong tình trạng sau COVID-19.

WHO định nghĩa, COVID kéo dài là tình trạng sau khi mắc COVID-19. Nó thường xảy ra trong khoảng 3 tháng kể từ khi mắc bệnh với các triệu chứng kéo dài ít nhất 2 tháng và không thể giải thích bằng chẩn đoán.

Các triệu chứng phổ biến bao gồm mệt mỏi, khó thở, rối loạn nhận thức và những triệu chứng khác thường ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày. Các triệu chứng COVID-19 kéo dài có thể thay đổi hoặc tái phát theo thời gian.

WHO hi vọng việc công bố định nghĩa về COVID kéo dài sẽ giúp các bác sĩ và nhân viên y tế nhận ra bệnh nhân để điều trị, can thiệp và có lộ trình chăm sóc phù hợp.

Ước tính, 10-20% bệnh nhân COVID-19 trải qua các triệu chứng kéo dài trong nhiều tháng sau khi mắc bệnh.

Tổn thương dây thần kinh giác mạc có thể là hội chứng ở người mắc COVID-19 kéo dài Tổn thương dây thần kinh giác mạc có thể là hội chứng ở người mắc COVID-19 kéo dài

VTV.vn - Tổn thương dây thần kinh và sự tích tụ các tế bào miễn dịch trong giác mạc có thể là dấu hiệu của bệnh COVID-19 kéo dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước