Andy Murray để ngỏ khả năng dự Mỹ mở rộng

Đình CườngCập nhật 05:29 ngày 29/06/2020

VTV.vn - Cựu số 1 thế giới cho biết có thể anh sẽ phải thay đổi 1 chút lịch thi đấu của bản thân nếu như muốn góp mặt tại Grand Slam trên mặt sân cứng.

Andy Murray vừa dừng bước tại bán kết giải quần vợt Battle of Brits - 1 giải đấu giao hữu được tổ chức ở London. Đây cũng là lần đầu tiên, tay vợt 33 tuổi thi đấu trở lại sau khi tái phát chấn thương tại Davis Cup năm ngoái. Hiện tại, Murray đang xếp hạng 129 thế giới.

Chia sẻ với báo chí Anh, tay vợt này cho biết kế hoạch tương lai của mình: "Tôi nghĩ rằng mình đã có 1 giải đấu khá ổn. Trình độ của tôi đã bịt tụt lại khá xa và giờ đang phải nỗ lực tìm cách trở lại. Vẫn còn hơi xa mới tới Mỹ mở rộng, nhưng tôi vẫn muốn được thi đấu tại đó, bởi Mỹ mở rộng là 1 giải đấu danh giá. Tuy nhiên, có thể tôi sẽ không dự các giải khởi động cho Grand Slam này". Như vậy, có thể ngầm hiểu rằng, Murray sẽ không thi đấu tại Cincinnati Masters - giải đấu diễn ra trước Mỹ mở rộng, để giữ sức cho màn tranh tài ở Grand Slam tại New York.



Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1