Bóng đá Việt - Nhật: Không thua về con người nhưng "đuối" về thể lực

Thể thao VTVCập nhật 18:00 ngày 07/09/2014

Bóng đá Việt Nam có những lứa tuổi thi đấu vô cùng hay thậm chí có thể nói là "đàn áp" đối thủ Nhật Bản, tuy nhiên, mọi chuyện dễ dàng đổi khác chỉ sau vài năm do cách rèn thể lực.

Bàn thắng của Công Phượng ghi được ở phút 88 trong trận U19 Việt Nam - U19 Austraia không những đẹp mà còn cho thấy cầu thủ này rất khoẻ, đủ sức đi bóng qua 6 cầu thủ và ghi bàn. Không chỉ có Công Phượng, các cầu thủ của Việt Nam cũng tỏ ra sung sức trong suốt cả trận đấu.

Có thể, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang ngây ngất sau chiến thắng ấn tượng trước Australia vừa qua, nhưng cần phải nhớ rằng, cũng chỉ ít ngày nữa thôi, chúng ta sẽ gặp U19 Nhật Bản. Và chắc hẳn người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là 2 vạn khán giả có mặt trên SVĐ Thống Nhất cách đây nửa năm, khó quên được một trận đấu được ví như ác mộng, và bộc lộ rõ sự chênh lệch về đẳng cấp giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản.

Cơn ác mộng đó bắt đầu ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, và kéo dài tới phút thứ 90+1. Đội tuyển U19 Việt Nam liên tiếp bị các cầu thủ Nhật Bản chọc thủng lưới tới 7 lần, mà không gỡ nổi 1 bàn nào. Một trận thua để thấy nhiều điểm yếu của đội tuyển U19 Việt Nam, trong đó, điểm yếu dễ thấy nhất là thể lực.

Đáng nói ở chỗ, chúng ta chưa chắc đã thua kém nước bạn về mặt nguồn lực. Còn nhớ, khoảng 2 tuần trước, đội vô địch quốc gia U13 của Việt Nam sang Nhật du đấu, họ chơi 3 trận, thắng cả ba và toàn thắng với tỉ số đậm. Các cầu thủ ở lứa tuổi U13 của Việt Nam có thể hình và độ nhanh nhẹn vượt trội hơn hẳn so với các cầu thủ cùng trang lứa của Nhật Bản. Chính bởi lợi thế này, chúng ta đã dễ dàng đè bẹp những cậu nhóc nhỏ bé của CLB Azul Claro hay là Vivace của Nhật bản với khoảng cách 7 – 8 bàn.

Thật đáng buồn, là những con người như thế này, nhưng chỉ cần 5-6 năm sau, trên sân bóng, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Người Nhật to cao hơn, nhanh hơn, khoẻ hơn, và đương nhiên, là cũng thắng chúng ta nhiều hơn. Và vấn đề, xem ra, nằm ở cách thức huấn luyện của hai nền bóng đá. Mời độc giả theo dõi phóng sự sau đây để thấy được người Nhật đã rèn luyện thể lực như thế nào:

 

HLV đội tuyển quốc gia và U23 Quốc gia là người Nhật Bản, trưởng giải V-league cũng là người Nhật Bản… bóng đá Việt Nam đang được tiếp cận gần với bóng đá Nhật hơn bao giờ hết. Và việc gì chúng ta phải học đâu xa khi ngay tại châu Á, có một đất nước như Nhật Bản - với những cầu thủ chẳng cao lớn hơn chúng ta nhưng lại sở hữu một nguồn nội lực vô cùng đáng gờm đến như vậy...

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1