CĐV "đòi kiện" trọng tài, truyền thông Malaysia "ngả mũ" trước ĐT Việt Nam

Hải MinhCập nhật 06:23 ngày 12/06/2021

VTV.vn - Sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam – ĐT Malaysia, nhiều CĐV Malaysia tỏ ra "không phục" trận thua này, trong khi đó, truyền thông quốc gia này lại có quan điểm khác.

Người hâm mộ Malaysia "phát điên" vì trọng tài chính

CĐV đòi kiện trọng tài, truyền thông Malaysia ngả mũ trước ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Bài viết trên trang Twitter chính thức của LĐBĐ Malaysia sau trận Malaysia - Việt Nam thu hút hàng trăm lượt bình luận.

Trong bài viết về kết quả cuộc so tài giữa ĐT Việt Nam – ĐT Malaysia trên Twitter chính thức của LĐBĐ, nhiều CĐV Malaysia đã bày tỏ sự tức giận với trọng tài chính của trận đấu Sato Ryuji và không chấp nhận thua cuộc ở đọ sức vừa kết thúc cách đây ít giờ.

Cụ thể, ở phút 80 của trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, Văn Toàn ngã trong vòng cấm Malaysia sau pha tranh chấp với Brendan Gan và giúp mang về một quả penalty cho ĐT Việt Nam. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải đã không phạm phải sai lầm, ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đây là tình huống khiến trọng tài chính điều khiển trận đấu vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ người hâm mộ Malaysia. Đa số cho rằng tác động của Brendan Gan đối với Văn Toàn là không đủ lớn để khiến tiền đạo ĐTQG Việt Nam ngã trong vòng cấm. Góc máy truyền hình càng khiến người hâm mộ Malaysia có cảm giác Văn Toàn đã đánh lừa được ông Sato Ryuji.

CĐV đòi kiện trọng tài, truyền thông Malaysia ngả mũ trước ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Trọng tài Sato Ryuji vấp phải sự chỉ trích của CĐV Malaysia sau tình huống thổi penalty cho ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng có những bình luận cho rằng ĐT Việt Nam chơi "trên cơ" ĐT Malaysia dù cho thầy trò HLV Tan Cheng-hoe đã chơi nhiệt huyết, đồng thời, hướng sự chú ý tới trận đấu tiếp theo – trận đấu nuôi hy vọng giành vé dự Asian Cup.

Tài khoản Twitter PakYobLegend bình luận trong bài viết của LĐBĐ Malaysia: "Chúng ta (Malaysia – PV) đã thua. Việt Nam có thực lực. Dù sau Harimau Malaya (ĐTQG Malaysia – PV) cũng đã chơi tốt. Chúng ta đã thể hiện được tinh thần của các chiến binh. Trận tới sẽ khác. Đề nghị HLV hãy nghiên cứu điểm mạnh điểm yếu của đội mình trước khi tìm hiểu về đối thủ…"

"Đừng đổ lỗi cho ai khi cầu thủ của chúng ta chơi như vậy" – tài khoản Master Pelon bình luận.

"Chúng ta cần bước tiếp và học hỏi nhanh chóng sau trận thua này. Malaysia cần thêm những trận giao hữu và hãy tiếp tục sử dụng những cầu thủ trẻ như Arif, Luqman. Sử dụng Nazmi và Brandan Gan thường xuyên hơn sau trận này. Ngẩng cao đầu lên ĐTQT Malaysia" – người dùng Twitter có nickname Azpi nói.

Truyền thông khẳng định Malaysia chơi "dưới cơ" Việt Nam

Trong khi người hâm mộ Malaysia đa số dành sự chỉ trích cho trọng tài chính, từ góc nhìn chuyên môn, các tay viết của quốc gia này cho rằng ĐTQG Malaysia xứng đáng thua ĐTQG Việt Nam.

CĐV đòi kiện trọng tài, truyền thông Malaysia ngả mũ trước ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Giấc mơ World Cup khép lại với ĐTQG Malaysia - tít bài viết đăng tải trên tờ Goal (Ảnh chụp màn hình)

Ở bài viết được đăng tải trên tờ Goal Malaysia, tác giả Ooi Kin Fai bình luận: "ĐT Malaysia được yêu cầu chơi nỗ lực và đã làm được nhưng không có nhiều đường nét trong lối chơi của đội trong 30 phút cuối. Có rất ít phương án triển khai tấn công khi cả Safawi và Sumareh không thể đánh bại các đối thủ. Tấn Trường có ít việc phải làm hơn dự kiến…

"Thất bại và hết cơ hội giành vé dự World Cup là điều khó chấp nhận sau khi Malaysia khởi động chiến dịch vòng loại đầy hứng khởi từ 2 năm trước, với 3 chiến thắng sau 5 trận, không nghi ngờ gì, việc bị loại sẽ để lại vị đắng trong miệng".

Trong khi đó, tờ The Star của Malaysia nhận định ngắn gọn: "ĐT Việt Nam dường như sẽ có vé trực tiếp dự Asian Cup 2023 (lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 – PV)".

Còn hãng thông tấn quốc gia Malaysia – Bernama cho chạy dòng tít ngắn gọn: "ĐT Malaysia thất bại trước Rồng Vàng (Biệt danh truyền thông quốc tế đặt cho ĐTQG Việt Nam), một lần nữa"

Với trận thua trước ĐTQG Việt Nam, ĐT Malaysia cần phải vượt qua ĐT Thái Lan ở trận đấu cuối cùng để nuôi hy vọng giành vé tới VCK Asian Cup 2023. Trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ đụng độ ĐT UAE để định đoạt ngôi đầu bảng. Với vị thế hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo đang có nhiều cơ hội để đặt chân vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1