Cựu sao Ngoại hạng đột tử ở tuổi 30 tại Trung Quốc

T.KCập nhật 01:17 ngày 06/06/2017

Tiote thời còn khoác áo Newcaste.

VTV.vn - Cheick Tiote – cựu tiền vệ từng chơi rất hay trong màu áo Newcastle tại giải Ngoại hạng Anh đã bị đột quỵ và qua đời ở tuổi 30 tại Trung Quốc.

Tờ Goal đăng tải, cựu sao của Newcastle là Cheick Tiote đã gục ngã xuống sân trong một buổi tập cùng các đồng đội trong màu áo Bắc Kinh Enterprises. Ngay lập tức, Tiote được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân gây nên cái chết của cầu thủ bóng đá này là do đột quỵ sau những nỗ lực cứu chữa bằng máy kích nhịp tim bất thành.

Người đại diện của Tiote là ông Emanuele Palladino cũng đã xác nhận thông tin trên: "Đây là mất mát vô cùng to lớn. Tôi xin thông báo, Tiote đã không thể qua khỏi sau khi trải qua một cơn đột quỵ và qua đời ở bệnh viện tại Bắc Kinh khi đang đá tập trong màu áo Bắc Kinh Enterprises".

Vào thứ 7 tuần trước, Tiote vẫn ra sân thi đấu cho Bắc Kinh Enterprises và góp công giúp đội nhà giành chiến thắng 4-2 trước Baoding Ronda. Kể từ khi chuyển tới Bắc Kinh Enterprises, Tiote đã chơi cho đội bong này 11 trận.

Cựu sao Ngoại hạng đột tử ở tuổi 30 tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Đầu mùa giải này, Tiote chuyển sang Trung Quốc thi đấu.

Tiote sinh năm 1987 tại Bờ Biển Ngà. Cầu thủ này khởi nghiệp ở đội bóng địa phương FC Bibo trước khi chuyển sang châu Âu đầu quân cho Anderlecht năm 2005. Năm 2008, Tiote chuyển tới giải VĐQG Hà Lan trong màu áo Twente.

Sau đó 2 năm, năm 2010, Tiote đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi quyết định tới Ngoại hạng Anh chơi cho Newcaste. Sau 7 năm cống hiến, Tiote trong vai trò tiền vệ trụ đã giúp tuyến tiền vệ của Newcastle thi đấu ổn định. Tiote được biết tới với khả năng tranh chấp tay đôi, kỹ năng tì đè và đoạt bóng tốt nhờ vào thể lực sung mãn.

Ở mùa giả Ngoại hạngi 2016/17 vừa qua, Tiote ra sân 3 trận trong màu áo Chích chòe sau đó chuyển tới Trung Quốc thi đấu.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1