Djokovic tiên đoán nhiều “hiểm họa” rình rập Top 4

Khánh NguyễnCập nhật 20:30 ngày 12/12/2014

Nole háo hức chờ lứa tay vợt mới sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Top 4 để mang đến làn gió mới.

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic dự đoán, trong năm 2015, Top 4 sẽ bị cạnh tranh quyết liệt từ những cái tên đã gây được ấn tượng mạnh trong năm qua.

Trong số 39 danh hiệu Grand Slam gần đây nhất, Top 4 gồm Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael NadalAndy Murray đã thâu tóm tới 36 chức vô địch. Điều đó cho thấy, sức mạnh của “tứ trụ” làng quần vợt thế giới vượt trội so với phần còn lại.

Tuy nhiên, năm 2014 này quả là giai đoạn biến động của làng banh nỉ thế giới khi 2/4 danh hiệu Grand Slam đã tuột khỏi tay Top 4. Ở Australian Open, Wawrinka đã xuất sắc giật cúp trong khi US Open là màn tranh đấu của hai tay vợt Cilic và Nishikori – đều nằm ngoài Top 4. Với việc Wawrinka và Cilic lần đầu tiên giành được Grand Slam, nhiều tay vợt trong nhóm Tứ đại gia đã tỏ ra lo lắng, trong đó có cả tay vợt số 1 thế giới Nole.

“Mùa giải mới sẽ vô cùng khó đoán. Chẳng có tay vợt nào thực sự có lợi thế hay tỏ ra vượt trội để khẳng định chắc chắn sẽ giành Grand Slam cả”, tay vợt số 1 trên BXH ATP của năm 2014 chia sẻ khi đang tham dự giải International Premier Tennis League (IPTL) ở Ấn Độ.

Nole cho biết: “Rõ ràng Cilic và Wawrinka đã từng giành chiến thắng ở Grand Slam và một vài cái tên khác đang có phong độ đỉnh cao hoàn toàn có thể chinh phục những giải đấu lớn nhất trong năm. Vì thế, cơ hội chia đều cho tất cả chứ không riêng gì Top 4 trong năm tới”.

Cilic xuất sắc hạ Nishikori trong cuộc chiến của những tay vợt ngoài Top 4 để giành US Open 2014.

Cilic xuất sắc hạ Nishikori trong cuộc chiến của những tay vợt ngoài Top 4 để giành US Open 2014.

“Những cái tên khác” mà tay vợt người Serbia nhắc tới chính là những tay vợt trẻ tài năng đã thi đấu chói sáng trong năm qua như Nishikori, Raonic và Dimitrov. Tuy nhiên, lo là vậy nhưng tay Djokovic vẫn rất háo hức chờ đón thế hệ những tay vợt mới có thể thay thế lứa của mình, cạnh tranh sòng phẳng với Top 4 mang đến làn gió tươi mới cho làng banh nỉ.

“Roger và Rafa đã có những màn so kè thành tích ngoạn mục trong nhiều năm qua. Sau đó, Murray và tôi góp mặt trong Top 4 để giành lấy những danh hiệu lớn trong khoảng 6, 7 hay 8 năm qua. Và giờ, tôi hi vọng, các tay vợt trẻ hơn như Nishikori, Raonic và Dimitrov sẽ có thể cạnh tranh khốc liệt ở những giải đấu lớn. Mà thực tế họ đã chơi tốt trong năm qua”, Nole cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1