Đội hình cầu thủ gốc Việt đang chinh chiến ở châu Âu

T.KCập nhật 17:03 ngày 06/03/2019

Jason Pendant

VTV.vn - Những ngôi sao trẻ sáng giá Việt kiều đang thi đấu ở châu Âu này có thể một ngày nào đó sẽ góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam hay ĐT Việt Nam như Đặng Văn Lâm.

Tiếp nối Adriano Schmidt, Lương Nguyên Bảo hay Phạm Thanh Tiệp, nhiều tài năng bóng đá gốc Việt tại châu Âu đang chờ đợi cơ hội tỏa sáng ở Việt Nam. Tờ Goal đã chọn ra đội hình 11 cầu thủ Việt kiều tiềm năng nhất tính đến hiện tại đang thi đấu ở châu Âu.

Thủ môn Vincent Triệu | 2002 | 1m80 | Wiener Sport Club

Thủ thành có gương mặt điển trai Vincent Triệu trưởng thành từ SK Rapid (Áo) nhưng cuối năm 2018 vừa qua, anh đã rời đội này chuyển đến Wiener Sport Club – một trung tâm bóng đá.

Hậu vệ trái Jason Pendant | 1997 | 1m77 | Sochaux

Cầu thủ chạy cánh trái có mẹ người Việt trưởng thành từ lò Sochaux. Anh góp mặt ở đội 1 từ mùa giải 2017-2018 nhưng thực sự chiếm lĩnh vị trí chính thức từ năm nay. Trước đó, Pendant từng được gọi vào đội U18 Pháp và còn vinh dự được giữ vai trò đội trưởng.

Trung vệ Nguyễn Nhữ Đức Anh | 2000 | 1m84 | U19 Rot Weiss Essen

Đội hình cầu thủ gốc Việt đang chinh chiến ở châu Âu - Ảnh 1.

Trưởng thành từ lò Oberhausen trước khi gia nhập Essen năm 2016, Đức Anh từ đó đến nay luôn chiếm vai trò quan trọng ở các lứa U17 đến U19 CLB này. Cầu thủ này có thể đá hai vai trò trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự.

Trung vệ Võ Thành Nhân | 2001 | 1m79 | U19 Hannover

Thành Nhân (phải) trưởng thành từ một trung tâm bóng đá tư trước khi được Hannover chiêu mộ. Trung vệ cao 1m79 đang đối mặt một số chấn thương dai dẳng, và có thể sẽ không tiếp tục con đường bóng đá chuyên nghiệp để tập trung học hành.

Hậu vệ phải Martin Trinh | 2000 | 1m74 | U19 Örebro SK

Martin Trịnh là một trong những cầu thủ trẻ gốc Việt có sự nghiệp tiến triển ổn định tại Thụy Điển. Anh từng chơi 9 trận trong màu áo U17 nước này, và có mặt ở đội dự tuyển U19.

Tiền vệ Tony Lê Tuấn Anh | 1999 | 1m80 | U21 Bohemians Praha

Tony Lê từng có mặt trong thành phần U19 Việt Nam hai năm 2017-2018 nhưng không thể trụ lại. Mặc dù vậy, tại CLB chủ quản, tiền vệ này lại đang có những bước đi chắc nịch. Anh vừa có trận ra mắt đội 1 Bohemians trong một trận giao hữu giữa màu hồi tháng 1 vừa qua.

Tiền vệ Nguyễn Phi | 1996 | 1m76 | Tự do

Từng mang băng thủ quân U19 Thụy Sĩ, song sự nghiệp của Nguyễn Phi đã xuống dốc thảm hại sau chấn thương đầu gối giữa năm 2015. Cựu cầu thủ Luzern hiện đang tự do sau hai năm khoác áo đội hạng 4 FC Fribourg.

Tiền vệ Eddie Trần | 1997 | 1m70 | Kristianstad

Eddie Trần là cầu thủ mang dòng máu Việt hiếm hoi từng góp mặt ở giải hạng Nhì Thụy Điển (cùng Varberg BoIS). Dù vậy, anh chàng chỉ trụ được một mùa giải trước khi phải trở lại giải hạng Ba khoác áo Kristianstad.

Tiền đạo trái Daniel Prochazka | 1995 | 1m81 | Usti nad Labem

Cầu thủ từng có vinh dự tập luyện cùng đội 1 Barcelona trưởng thành từ lò Slovan Liberec trước khi dạt xuống giải hạng Nhì khoác áo Usti nad Labem. Cách đây 1 năm, Prochazka từng thử việc thời gian ngắn ở Viettel song thương vụ này vẻ như đã không có hồi kết có hậu.

Tiền đạo phải Fabian Vy Ngọc | 1999 | 1m78 | Eintracht Braunchsweig B

Đội hình cầu thủ gốc Việt đang chinh chiến ở châu Âu - Ảnh 2.

Fabi có cha người Việt, còn mẹ người Đức. Anh chàng gia nhập lò trẻ Braunschweig ở tuổi 11 và hiện đang khoác áo đội hình B CLB này. Cầu thủ tấn công 20 tuổi nhiều khả năng sẽ trở về Việt Nam để làm mới sự nghiệp Nam thời gian tới.

Trung phong Alexander Đặng | 1990 | 1m84 | Nest Sotra

Sở hữu thể hình lý tưởng và khả năng săn bàn ổn định, Alexander Đặng là mẫu trung phong chuẩn mà bóng đá Việt Nam đang kiếm tìm. Chia sẻ với báo giới, chân sút đã có 13 lập công tại giải hạng Nhất Na Uy mùa rồi rất sẵn sàng khoác áo đội tuyển quê cha nếu nhận được lời mời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1