ĐT Đức dưới thời Loew trải qua giai đoạn đen tối nhất lịch sử

T.KCập nhật 10:46 ngày 17/10/2018

VTV.vn - Trong năm 2018, dưới sự lèo lái của HLV Joachim Loew, ĐT Đức thi đấu tệ hại và lập kỷ lục không thể buồn hơn.

Thất bại 1-2 trước ĐT Pháp rạng sáng nay (17/10) tại Nations League đã đẩy ĐT Đức vào vòng xoáy đen tối nhất trong lịch sử cường quốc bóng đá này. Theo đó, tính trong năm 2018, thầy trò HLV Joachim Loew đã để thua tới 6 trận. Chưa khi nào, ĐT Đức lại để thua nhiều như thế trong 1 năm thi đấu.

Trước đó, Die Mannschaft đã thúc thủ trước các ĐT Brazil, Áo, Mexico, Hàn Quốc và Hà Lan. Đáng nói, trận thua trước đội bóng châu Á vốn hết cơ hội đi tiếp ở vòng bảng World Cup 2018 là ĐT Hàn Quốc vừa qua như nốt lặng không thể buồn hơn đối với NHM, bản thân HLV Joachim Loew và cả các tuyển thủ tham dự trận đấu. Đây là lần đầu tiên, ĐT Đức với tư cách là ĐKVĐ của giải đấu lớn nhất hành tinh lại không thể vượt qua được vòng đấu bảng.

Và dường như, năm 2018 đầy ám ảnh có thể sẽ còn chứng kiến những điều tệ hại khác đến với thầy trò Joachim Loew khi NHM chưa nhìn thấy ánh sáng cuối con đường. Các trụ cột của ĐT Đức phần vì tuổi tác, phần vì suy giảm phong độ và những lí do cá nhân khác không thể tạo ra một tập thể mạnh. Trong 11 trận đã thi đấu trong năm 2018 vừa qua, Cỗ xe tăng Đức chỉ có duy nhất 1 trận đấu không để bị thủng lưới, 10 trận còn lại, họ đều phải nhận bàn thua.

ĐT Đức dưới thời Loew trải qua giai đoạn đen tối nhất lịch sử - Ảnh 1.

HLV Loew đang cùng ĐT Đức trải qua giai đoạn đen tối nhất lịch sử.

Ngay trong trận đấu vừa qua với nhà ĐKVĐ thế giới, thầy trò HLV Joachim Loew tuy đã dẫn trước nhờ bàn thắng của Toni Kroos trên chấm 11m nhưng lại nhanh chóng để thua 2 bàn liên tiếp từ những cú dứt điểm của Griezmann để đón nhận trận thua trên sân khách. Nhiều người tự hỏi, thời gian còn lại trên ghế nóng của HLV Joachim Loew còn lại bao lâu?

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1