Giải bóng chuyền VĐQG: Tiếng nói từ khán đài

Trân Trần (Thethaohcm.vn) Cập nhật 07:21 ngày 11/07/2014

Giải bóng chuyền VĐQG đã chính thức khởi tranh với những trận đấu đầu tiên mang đến cho người hâm mộ môn bóng giành cho những “chân dài” này thật nhiều cảm xúc. Các trang diễn đàn CĐV của các đội bóng có lượng truy cập tăng lên, trong đó không ít những lời bình luận sắc sảo. Họ chính là một trong những nhân tố không thể thiếu trong sự thành công của giải.

Khi các admin đánh giá đối thủ

Đối với các đội bóng lớn và giàu thành tích như Thông tin Liên Việt Postbank, Ngân hàng Công Thương hay VTV Bình Điền Long An, dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng khi được nhận định về cục diện bảng đấu mà mỗi đội sẽ phải chạm trán, các admin vẫn tỏ ra hết sức thận trọng và tỏ ra tôn trọng đối thủ cùng bảng.

Bạn Vinh- admin page (quản trị viên diễn đàn) CLB VTV Bình Điền Long An cho hay đối thủ trực tiếp với các cô gái Long An vẫn là nhà đương kim vô địch Thông tin Liên Việt Postbank. Tuy vậy, Cao su Phú Riềng cũng là cái tên đáng để lưu tâm khi trong đội hình năm nay, gần như các nhân tố của mùa trước đã được thay máu gần như toàn bộ. Cục diện bảng A vẫn là sự cạnh tranh trực tiếp của VTV Bình Điền Long An và đội bóng của thầy trò HLV Phạm Văn Long.

‘ Pha tấn công của phụ công trẻ Bùi Thị Ngà- Thông tin liên việt Postbank. Ảnh: Trân Trần

Bảng B với sự hiện diện của Ngân hàng Công thương, Tiến Nông Thanh Hóa, Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh, PVD Thái Bình và Phòng Không Không quân ở nội dung nữ, hiển nhiên Ngân hàng Công thương trở thành cái tên được đánh giá cao nhất. Nhưng với tương quan lực lượng ở thời điểm hiện tại khi Tiến nông Thanh Hóa mùa này đã có được sự phục vụ của phụ công Đinh Thị Trà Giang, tay đập Đào Thị Bảy bên cạnh tay chuyền lão luyện của Lê Thị Hồng. Với họ, bảng B năm nay có thể xem mỗi đội đều là 1 ẩn số.

Bên cạnh đó, các trang cộng đồng bóng chuyền như Bóng chuyền Việt Nam, volleyball.vn cũng có những đánh giá cho cục diện các bảng đấu của mùa giải năm nay. Volleyball.vn cho rằng ở nội dung nam, Đức Long Gia Lai với sự ổn định về lực lượng đồng thời dưới bàn tay huấn luyện của ông Bùi Quang Ngọc vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Dẫu vậy, để bảo vệ ngôi vương họ phải vượt qua được sự cạnh tranh của các đối thủ khó chịu như Thể Công, Maseco hay nam Long An.

Những mong mỏi

Có thể nói, những trang thông tin xã hội ngày nay là chiếc cầu nối dễ dàng nhất giữa người hâm mộ và các vận động viên cũng như những người có chuyên môn. Sau đây là những lời động viên, những mong mỏi mà các fan page gửi đến thông qua chuyên trang:

Fc Phạm Kim Huệ “ Mấy ngày qua trang fanpage Phạm Kim Huệ FC trở nên rộn ràng khi mùa giải mới đến và có sự góp mặt của chị Kim Huệ. Mong rằng khán giả sẽ đến cổ vũ thật đông để cổ vũ tinh thần các chị, đặc biệt là chị Huệ. FC thương chúc chị Huệ cùng đồng đội có phong độ thật tốt, đánh trận nào thắng trận đó và rinh cúp về nhà”.

‘ Ngọc Hoa vẫn là nhạc trưởng của Bình Điền Long An. Ảnh: Trân Trần

Page PVD Thái Bình: “Là môn thể thao được nhiều người yêu thích nhưng thật buồn khi không nhận được nhiều sự quan tâm của các cơ quan báo đài, cụ thể là việc không trực tiếp các trận đấu gửi đến người hâm mộ”.

Ban quản trị trang xã hội của CLB Thông tin Liên Việt Postbank đưa ra quan điểm đóng góp cho nền bóng chuyền Việt Nam “Chúng tôi mong muốn bộ môn bóng chuyền sẽ phát triển hơn nữa, đầu tư đào tạo trẻ đúng đắn, tổ chức một hệ thống thi đấu chuyên nghiệp thật hợp lý cũng như tận dụng được sức mạnh truyền thông và đặc biệt là tăng cường ngoại giao, hợp tác với các nền bóng chuyền tiên tiến ở châu lục và thế giới, có như vậy, nền bóng chuyền của Việt Nam sẽ vươn xa hơn ở châu Á và tạo được tiếng vang ở các đấu trường cao hơn”.

Page VTV Bình Điền Long An “Tăng cường cho các đội được tham gia thi đấu, tập huấn nước ngoài để trau dồi chuyên môn. Riêng với đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An, hi vọng đội sẽ có 1 chuyên gia nước ngoài phối hợp với các thầy cô ở Long An đào tạo trẻ . Và nếu có thể sẽ có 1 chuyên gia đến từ Nhật, nơi mà đã từng vực dậy được bóng chuyền Long An và đào tạo ra 2 VĐV nổi bật là Ngọc Hoa và Diệu Châu”.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1