Giáo sư Wenger tiết lộ nỗi tiếc nuối lớn nhất trong 22 năm dẫn dắt Arsenal

H.T (theo Metro)Cập nhật 11:28 ngày 26/04/2018

HLV Arsene Wenger không khỏi tiếc nuối khi không thể giành Champions League cho Arsenal

VTV.vn - Giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 7 lần lên ngôi ở FA Cup cùng Arsenal nhưng có một điều mà HLV Arsene Wenger không thể thực hiện được 22 năm qua.

Cuối mùa giải này, HLV Arsene Wenger sẽ chính thức chia tay Arsenal sau 22 năm gắn bó cùng những thành tích lịch sử. Ở mùa giải này, Giáo sư người Pháp sẽ còn một cơ hội duy nhất để giành danh hiệu cuối cùng cho Pháo thủ là ở Europa League – nơi họ sẽ đối đầu với Atletico Madrid tại bán kết.

Nếu có thể đăng quang Europa League thì đó cũng là danh hiệu châu Âu đầu tiên mà HLV Wenger đạt được trong sự nghiệp của mình. Trong 21 năm trước đó, Pháo thủ chỉ một lần vào đến trận chung kết Champions League gặp Barcelona năm 2006 nhưng lại thua ngược dòng khi chỉ chơi với 10 người vì tấm thẻ đỏ của Jens Lehmann.

Trong cuộc họp mới đây, chiến lược gia lão làng này chia sẻ trận chung kết ở Paris chính là nỗi tiếc nuối lớn nhất của ông: "Chúng tôi đã gặp phải Juventus với Ibrahimovic và Trezeguet trên hàng công và Madrid với Zidane, Figo, Ronaldo khi sự khác biệt trong bóng đá thời đó là rất lớn".

"Đó đáng ra là thành tựu lớn nhất của tôi. Nhưng tôi phải thực tế. Chúng tôi đã vào đến chung kết Champions League. Nếu nhìn vào Arsenal với số trận đã đấu ở châu Âu và toàn bộ lịch sử giải đấu thì Real Madrid không làm được điều đó. Vì vậy chúng tôi cũng nhận thức được việc này" – HLV Wenger chia sẻ.

Giáo sư Wenger tiết lộ nỗi tiếc nuối lớn nhất trong 22 năm dẫn dắt Arsenal - Ảnh 1.

Arsenal thi đấu tuyệt vời mùa giải 2005/06 nhưng lại thất bại đáng tiếc trước Barcelona ở chung kết

Sau khi chia tay Arsenal, Giáo sư cũng hy vọng sẽ tiếp tục được chinh chiến ở Champions League để tìm kiếm vinh quang ở đấu trường này: "Tôi hy vọng đây sẽ không phải là trận đấu ở cúp châu Âu cuối cùng của tôi. Tôi nghĩ rằng trong danh sách những HLV tham dự các cúp châu Âu, tôi ở thứ hàng khá cao dù không phải cao nhất. Vì vậy, mục tiêu của tôi là được tranh tài ở châu Âu một lần nữa".

Tuy nhiên, HLV Wenger cũng bày tỏ mong muốn được nghỉ ngơi một thời gian trước khi tiếp tục sự nghiệp cầm quân: "Một năm rất dài với 365 ngày. Tôi sẽ cho mình được tự do quyết định điều tôi muốn làm trong cuộc đời mình. Tôi đã không nghỉ ngơi trong 35 năm qua. Đó là điều chưa từng tồn tại trong công việc này".

"Vì vậy tôi không biết rằng mình đam mê công việc này thế nào nữa. Tôi gần giống một người chơi Cò quay Nga mỗi tuần và đột nhiên không cầm súng nữa. vì vậy tôi sẽ chờ xem mình nhớ khẩu súng ấy đến đâu" – nhà cầm quân 68 tuổi hài hước so sánh.

Vào 2h05 ngày mai (27/4), Arsenal của HLV Wenger sẽ có cuộc tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà Emirates trong khuôn khổ bán kết lượt đi Europa League 2017/18.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1