HLV Wenger bật mí đội trưởng tương lai của Arsenal

H.M (dịch)Cập nhật 11:21 ngày 25/09/2017

VTV.vn - HLV Arsene Wenger vừa tiết lộ nhân vật nhiều khả năng sẽ trở thành đội trưởng mới của Arsenal.

Theo đó, chiếc băng đội trưởng Arsenal hiện đang thuộc về Per Mertesachker. Tuy nhiên hiện tại trung vệ người Đức không có suất đá chính tại Emirates và vì thế chưa thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình với đội bóng. Bên cạnh đó, trung vệ 32 tuổi cũng hé lộ ý định muốn giải nghệ vào cuối mùa giải 2017/18.

Vì vậy, HLV Wenger đang muốn tìm cho Arsenal một đội trưởng mới để có thể thực hiện các nhiệm vụ khác cho đội bóng bên ngoài vấn đề chuyên môn. Và Laurent Koscielny được cho là ứng cử viên sáng giá nhất bởi nhiều năm qua trung vệ người Pháp đã thi đấu rất nỗ lực cho The Gunners. Vả lại, anh hiện cũng đang là đội phó của Arsenal.

Thế nhưng, theo chia sẻ mới nhất của HLV Arsene Wenger, người mà ông đang nhắm đến cho chiếc băng đội trưởng CLB không phải Koscielny mà là Aaron Ramsey.

HLV Wenger lý giải: "Tại sao không chọn Ramsey nhỉ? Cậu ấy hội tụ đầy đủ tố chất của một đội trưởng như sự chín chắn, tầm ảnh hưởng với đội bóng và điều quan trọng nhất là lối chơi ngày càng cải thiện. Ramsey có lối chơi giàu thể lực, khao khát chiến đấu và có lối sống trong sạch".

Ramsey năm nay mới 26 tuổi. Mặc dù rất trẻ nhưng tiền vệ người xứ Wales đã có thâm niên gắn bó với Arsenal 9 năm. Anh chuyển tới Arsenal từ Cardiff năm 2008. Cho tới nay, Ramsey đã có hơn 300 lần ra sân cho Arsenal trên mọi đấu trường.

Hiện tại, hợp đồng của tiền vệ 26 tuổi với Arsenal còn thời hạn tới năm 2019 và vì thế HLV Wenger đang muốn dùng chiếc băng đội trưởng để thuyết phục Ramsey gắn bó tương lai với sân Emirates.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1