Không có chuyện Arsenal chi đậm giữ chân Sanchez, Ozil

H.M (Dịch)Cập nhật 08:04 ngày 26/02/2017

VTV.vn - Chủ tịch Arsenal khẳng định sẽ không chi tiền tấn để giữ những ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng - kể cả đó có là Ozil hay Sanchez đi chăng nữa.

Ozil và Sanchez sẽ mãn hạn hợp đồng với Arsenal vào năm 2018, tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, Arsenal vẫn chưa có được sự cam kết gắn bó lâu dài hơn từ 2 ngôi sao này. Cụ thể, cả Ozil lẫn Sanchez đều đang yêu cầu mức đãi ngộ 250.000 Bảng/tuần mới chịu đặt bút ký vào bản hợp đồng mới.

Tuy nhiên, rất có thể kế hoạch ra yêu sách của Ozil và Sanchez sẽ bị "phá sản". Bởi lẽ, trong một tuyên bố mới nhất, Chủ tịch Arsenal - Chips Keswick đã khẳng định Arsenal chỉ chấp nhận đàm phán để thuyết phục các cầu thủ ở lại Emirates chứ không chi ra số tiền đáp ứng yêu cầu của họ.

"Arsenal đã đầu tư vào hàng loạt cầu thủ quan trọng. Những Francis Coquelin, Hector Bellerin, Koscielny hay Giroud đều đã ký hợp đồng mới. Về vấn đề gia hạn hợp đồng với các cầu thủ, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Arsenal sẽ chỉ đầu tư hợp lý để giữ chân cầu thủ chất lượng của đội bóng. Đúng như dự đoán, doanh thu từ bản quyền truyền hình Premier League tăng vọt kéo theo những yêu sách lương thưởng và làm tăng giá trị chuyển nhượng".

Tags:

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1