Không đưa đội bóng lên hạng thành công, Diego Maradona từ chức HLV

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:43 ngày 28/04/2018

VTV.vn - Diego Maradona đã từ chức HLV Al Fujairah, CLB hạng 2 của UAE hôm thứ sáu sau khi đội bóng của ông không thể giành quyền thăng hạng mùa giải sau.

Theo luật sư Matias Morla, đại diện của Diego Maradona, huyền thoại bóng đá người Argentina đã chính thức nói lời chia tay với CLB Al Fujairah sau trận hòa 1-1 trước CLB Khorfakkan.

"Sau trận đấu hôm nay và thất bại trong việc đạt được mục tiêu thăng hạng, Diego Maradona sẽ không còn là huấn luyện viên của đội bóng nữa" - Moria cho biết trên twitter của mình.

Vị luật sư này nhấn mạnh rằng cả 2 bên đã đạt được một thỏa thuận chung và Maradona mong muốn những điều tốt nhất sẽ tới với CLB.

Không đưa đội bóng lên hạng thành công, Diego Maradona từ chức HLV - Ảnh 1.

Maradona đá không thể hoàn thành mục tiêu tại Al Fujairah

Maradona, 57 tuổi, được bổ nhiệm làm huấn luyện viên vào tháng 5 năm ngoái với nhiệm vụ đưa Al Fujairah trở lại giải đấu cao nhất của UAE sau 2 năm vắng bóng. Tuy nhiên, sau trận hòa hôm thứ sáu, đội bóng đá không thể hoàn thành mục tiêu khi chỉ có thể giành cao nhất là vị trí thứ 3 khi mùa giải kết thúc.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1