Man City giữ chân lão tướng Lampard bằng mức lương "khủng"

Thùy AnCập nhật 11:56 ngày 04/11/2014

Sau thời hạn 07/01/2015, ­­Man City sẽ tiếp tục có được sự phục vụ của lão tướng Frank Lampard cho đến hết mùa giải khi đồng ý trả cho tiền vệ này mức lương 190.000/tuần.

Theo Daily Express, Frank Lampard sẽ tiếp tục ở lại thi đấu cho ­­Man City cho đến hết mùa giải 2014/2015 bất chấp thời điểm bản hợp đồng cho mượn của tiền vệ này chính thức đáo hạn vào ngày 07/01/2015.

Hiện tại, Frank Lampard đang thi đấu cho Man City theo một bản hợp đồng dưới dạng cho mượn dưới CLB chủ quản là New York City.

Frank Lampard sẽ thi đấu cho Man City đến hết mùa giải 2014/2015
Frank Lampard sẽ thi đấu cho Man City đến hết mùa giải 2014/2015

New York City và ­­Man City đều đang thuộc sở hữu của ông chủ Sheikh Mansour. Và màn trình diễn xuất sắc ngoài mong đợi của Frank Lampard nhiều khả năng là lý do để ông Sheikh Mansour tác động giúp tiền vệ này tiếp tục gắn bó với Man City đến hết mùa giải.

Tuy nhiên để giữ chân Frank Lampard, ­­Man City cũng đã phải “cắn răng” đồng ý trả cho tiền vệ này mức lương 190.000 bảng/tuần, mức lương ngoài sức tưởng tượng cho một cầu thủ đã 36 tuổi.

Và nếu đem so với mức lương cao nhất mà Frank Lampard từng nhận được tại Chelsea chỉ là 151.000 bảng/tuần thì mới có thể thấy Man City “chiều” tiền vệ này đến cỡ nào.

Frank Lampard đã ghi được 4 bàn thắng cho Man City
Frank Lampard đã ghi được 4 bàn thắng cho Man City

Vào đầu năm 2015, Giải vô địch bóng đá châu Phi (CAN 2015) sẽ chính thức diễn ra và đồng nghĩ với đó là việc Man City sẽ không thể có được sự phục vụ của Yaya Toure (trở về thi đấu cho Bờ Biền Ngà) trong một thời gian khá dài. Và đây được xem là lý do giải thích cho việc Man City cố giữ chân bằng được Frank Lampard.

Ngoài ra, màn trình diễn xuất sắc ngoài mong đợi của Frank Lampard cũng là một lý do khác để Man City quyết định gia hạn với tiền vệ này. Theo thống kê, Frank Lampard đã ghi đến 4 bàn thắng/ 6 trận góp mặt cho Man City - một hiệu suất rất đáng nể cho một cầu thủ đã 36 tuổi.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1