Marcos Alonso “quên” mời đàn anh đồng hương Fabregas dự sinh nhật

T.KCập nhật 14:23 ngày 29/12/2017

VTV.vn - Trong ngày sinh nhật lần thứ 27 của mình, Marcos Alonso đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật tuy nhiên anh này lại “sót” đàn anh Fabregas trong danh sách khách mời.

Hậu vệ ngôi sao Marcos Alonso hoan hỉ tổ chức bữa tiệc sinh nhật với đông đủ bạn bè, người thân. Tuy nhiên, không hiểu vì đãng trí hay cố tình, cầu thủ người Tây Ban Nha này lại không mời đàn anh đồng hương Cesc Fabregas tới dự tiệc.

Sau khi đăng tấm ảnh chia sẻ lên trang cá nhân, Fabregas đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đầy ý nhị đến người đồng đội tại Stamford Brigde. Đáp lại lời chúc, Marcos Alonso đã nhớ ra mình quên mời Fabregas và lấy cớ rằng muốn giữ sức cho F4 trước trận đấu với Stoke City vào thứ 7 tới.

Marcos Alonso “quên” mời đàn anh đồng hương Fabregas dự sinh nhật - Ảnh 1.

Marcos Alonso mừng sinh nhật thứ 27.

Vào tháng 7 này, Chelsea sẽ có cuộc tiếp đón Stoke City khi có phong độ khá tốt tại giải Ngoại hạng Anh. The Blues bất bại 4 trận gần nhất trong đó có 3 trận thắng.

Về Marcos Alonso, hậu vệ chạy cánh người Tây Ban Nha này đã tiến bộ nhanh chóng và trở thành trụ cột không thể thiếu của Chelsea trong vài năm trở lại đây. Dưới thời HLV Conte, Marcos Alonso trở nên hoàn thiện với khả năng công thủ toàn diện.

Trên thực tế, Marcos Alonso là cầu thủ có gen chơi bóng khi ông nội và cha anh đều là những hảo thủ có tiếng. Ông nội Marquitos chơi ở vị trí sở trường hậu vệ phải, khởi nghiệp tại Racing Santander, trước khi gia nhập Real Madrid vào năm 1954 và thăng hoa tại đây.

Marquitos từng chơi bóng nhiều năm cùng những huyền thoại như Alfredo Di Stefano và Ferenc Pukas, Marquitos góp công vào 5 chức vô địch Cúp C1 châu Âu liên tiếp trong giai đoạn 1956 – 1960. Trong đó, ông đá chính 4/5 trận chung kết này. Từ năm 1954-1962, Marquitos cùng Real 5 lần vô địch La Liga.

Marcos Alonso “quên” mời đàn anh đồng hương Fabregas dự sinh nhật - Ảnh 2.

Ba thế hệ nhà Marcos đều là những danh thủ.

Cha đẻ của Marcos Alonso là ông Marcos Alonso Pena – một chuyên gia chạy cánh phải. Xuất thân từ lò đào tạo Real Madrid nhưng không có duyên với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha như ông nội của Marcos Alonso. Ông Marcos Alonso Pena lần lượt đầu quân cho Racing Santander, Atletico Madrid và sau đó trở thành hợp đồng đắt giá nhất của Barcelona năm 1982 với trị giá 800.000 Bảng trước khi Maradona đến Camp Nou phá vỡ kỷ lục này với mức giá 5 triệu Bảng ít tuần sau đó.

Cùng với Maradona, Marcos Alonso Pena giúp Barcelona giành Cúp Nhà Vua mùa 1982/83 sau khi đánh bại Real Madrid. Ở mùa 1984/85, ông cũng cùng Barcelona vô địch La Liga sau 11 năm chờ đợi.

Vì thế, có thể coi Marcos Alonso là con nhà nòi, là ngôi sao có gen vô địch dù rằng cầu thủ chạy cánh trái xuất thân từ lò đào tạo của Real Madrid còn khá vô danh khi gia nhập Chelsea năm ngoái.

Marcos Alonso bùng nổ, Chelsea khuất phục Tottenham trên sân nhà mới Wembley Marcos Alonso bùng nổ, Chelsea khuất phục Tottenham trên sân nhà mới Wembley

VTV.vn - Không ai ngờ rằng một hậu vệ như Marcos Alonso lại có màn trình diễn chói sáng với 1 cú đúp để giúp Chelsea đánh bại đội chủ nhà Tottenham ở những phút cuối cùng.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1