Michel Platini chính thức tuyên bố tranh cử chức Chủ tịch FIFA

Thùy AnCập nhật 06:58 ngày 30/07/2015

VTV.vn - Huyền thoại bóng đá Pháp và là đương kim Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, Michel Platini đã tuyên bố sẽ tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA.

Ngày 29/5 vừa qua, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã tiến hành bầu cử chức Chủ tịch FIFA. Và ông Sepp Blatter đã dễ dàng tái đắc cử nhiệm kì thứ 5 liên tiếp.

Tuy nhiên chỉ 4 ngày sau cuộc bầu cử, ông Sepp Blatter đã phải tuyên từ chức do những sức ép quá lớn đến từ những scandal tham nhũng và hối lộ. Đỉnh cao trong những scandal của ông Sepp Blatter chính là việc 7 quan chức cao cấp của FIFA bị bắt do cáo buộc tham nhũng.

Ông Sepp Blatter đã phải từ chức chỉ sau 4 ngày tái đắc cử chức Chủ tịch FIFA
Ông Sepp Blatter đã phải từ chức chỉ sau 4 ngày tái đắc cử chức Chủ tịch FIFA

Để lập lại sự ổn định, trong cuộc họp Đại hội đồng bất thường của FIFA diễn ra tại Zurich (Thụy Sỹ) ngày 20/7 vưa qua, Liên đoàn bóng đá thế giới đã ấn định thời điểm bầu cử Chủ tịch vào ngày 26/2/2016.

Và trong một động thái đã được dự đoán từ trước, Huyền thoại bóng đá Pháp và là đương kim Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, Michel Platini đã chính thức tuyên bố sẽ tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA.

Michel Platini chính thức tuyên bố tranh cử chức Chủ tịch FIFA
Michel Platini chính thức tuyên bố tranh cử chức Chủ tịch FIFA

“Đây là quyết định mang tính cá nhân đã được cân nhắc kĩ lưỡng. Và đây cũng là một quyết định có tính chất quan trọng giữa một bên là tương lai của bóng đá và một bên tương lai của chính bản thân tôi. Tôi nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của rất nhiều người để ra được quyết định này"

"Tôi đang ở trong thời điểm quyết định, thời điểm có thể làm một cuộc cách mạng tại FIFA”, Michel Platini xác nhận việc sẽ ra tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA.

Michel Platini đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ cho chức Chủ tịch FIFA
Michel Platini đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ cho chức Chủ tịch FIFA

Trong cuộc bầu cử vào ngày 26/2/2016 tới, ông Michel Platini được dự đoán là một trong những ứng viên nặng ký nhất khi nhận được sự ủng hộ từ các liên đoàn là LĐBĐ châu Âu (UEFA), LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ và Caribbe (CONCACAF) và đáng kể là LĐBĐ châu Á (AFC).

Bên cạnh ông Michel Platini, các ứng viên tham gia cuộc đua tranh chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA sẽ tiếp tục lộ diện trong thời gian gần khi hạn chót để các ứng cử viên nộp hồ sơ ứng cử là ngày 26/10/2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1