Mourinho khẳng định có "chiến dịch" chống lại Chelsea

Chí HiểnCập nhật 12:13 ngày 29/12/2014

HLV Jose Mourinho cho rằng, các trọng tài đã sai lầm khi bỏ qua nhiều quả penalty rõ ràng của Chelsea.

HLV của Chelsea Jose Mourinho khẳng định đang có một “chiến dịch” chống lại đội bóng của ông bởi 4 cầu thủ của The Blues đã bị phạt thẻ vàng vì giả vờ ngã tại giải Ngoại hạng Anh năm nay.

Tiền vệ Cesc Fabregas là cầu thủ mới nhất thuộc biên chế của Chelsea nhận thẻ vì lỗi trên ở trong trận hòa 1-1 với Southampton sau khi anh bị vấp chân hậu vệ đội chủ nhà.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Mourinho cho biết: “Tôi nghĩ những kết quả này giống như một chiến dịch. Ở trận đấu đầu tiên, Diego Costa đã phải nhận thẻ vàng trong tình huống đáng nhẽ nên có một quả penalty và một thẻ đỏ đối với Burnley. Vài tháng sau, chúng tôi lại mất 2 điểm khi quả penalty là rõ ràng còn Fabregas phải nhận thẻ vàng. Trong bóng đá, chúng tôi luôn cố gắng vượt qua khó khăn và việc bị phạt như vậy là không thể tin được”.

Tình huống Fabregas ngã trong vòng cấm 

“Nếu có một quả penalty thì chúng tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Trọng tài Anthony Taylor đã xem lại băng ghi hình và anh ấy đã thấy mình phạm sai lầm. Đó là những chiếc thẻ vàng tồi tệ. Tôi không nhắc tới những tình huống phạm lỗi nguy hiểm mà tới những quyết định nguy hiểm” – Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bảy tỏ quan điểm.

Khi được hỏi về việc ai là người đứng sau kế hoạch chống lại Chelsea, HLV Mourinho phát biểu: Tôi không biết nhưng ví dụ sau trận gặp West Ham, chúng tôi đã thắng 2-0 dù có thể ghi được tới 4, 5 bàn. Tuy nhiên, Valencia có pha vờ ngã quá vụng ở cuối trận và Sam Allardyce lại nói về Ivanovic! Tại sao?”.

“Người đặc biệt” cũng bày tỏ sự cảm thông với trọng tài Anthony Taylor: “Trọng tài phạm sai lầm. Mọi người đều mắc sai lầm. Ông ấy là một trọng tài giỏi. Tôi cũng biết ông ấy là một con người dễ mến. Ông ấy còn trẻ và còn nhiều năm công tác ở phía trước. Hôm nay là một sai lầm lớn nhưng ngày mai là một ngày khác và ngày 1/1, ông ấy sẽ có trận đấu với QPR”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1