Người trong cuộc nói gì về kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League?

Chí HiểnCập nhật 11:37 ngày 16/12/2014

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League đã mang đến rất nhiều niềm vui nhưng cũng không ít sự lo lắng với các đội bóng lớn.

Trung vệ Marquinhos (PSG): “Bị Chelsea loại vào mùa giải trước là quá đau đớn với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đứng lên sau thất bại và tránh lặp lại những sai lầm tương tự”.

Thư ký David Barnard (Chelsea): “HLV Jose Mourinho đã nói rằng, ông ấy muốn gặp PSG để tiện lợi việc hậu cần và ông ấy đã đúng. Tôi nghĩ rằng cả hai đội đều đã hoàn toàn khác sau cuộc đọ sức ở mùa giải trước. Chúng tôi có lợi thế hơn nhờ thi đấu trên sân khách trước nên chúng tôi biết cần phải làm gì ở lượt về”.

Giám đốc thể thao Txiki Begiristain (Manchester City): “Chúng tôi không hề muốn đối đầu với Barcelona, chúng tôi hy vọng sẽ gặp một đối thủ không quá mạnh. Đội bóng đã khôi phục sự tự tin sau những chiến thắng trước Bayern hay Roma. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được phong độ tốt nhất khi vào trận bởi đó là cách duy nhất để chúng tôi đánh bại họ”.

Trung vệ Puyol (Barcelona): “Thời gian đến tháng 2 còn rất dài và mọi chuyện có thể xảy ra. Đây sẽ là một cuộc chiến giữa hai đội bóng hàng đầu. Tôi có niềm tin rất lớn đối với các đồng đội và cũng là những người bạn của tôi”.

Giám đốc thể thao Pavel Nedvěd (Juventus): "Chúng tôi cần phải hết sức thận trọng bởi Dortmund có những cầu thủ trẻ và tài năng. Kết quả bốc thăm còn có thể tệ hơn nếu đối thủ là Bayern hay Madrid. Vì vậy tôi hài lòng với việc phải đối đầu với một đối thủ mà chúng tôi có thể đánh bại. Tôi rất hâm mộ HLV Klopp và tôi cũng khá tò mò để biết sức mạnh của chúng tôi tại đấu trường châu Âu".

HLV Jurgen Klopp (Dortmund): “Đây là một cặp đấu đẹp nhưng Juventus quả là một thách thức lớn. Họ là đội bóng xuất sắc nhất Italia và giàu kinh nghiệm. Nhưng tôi không thể tập trung để nghĩ đến Champions League ngay lúc này”.

Trung vệ Joel Matip (Schalke): Chúng tôi đang hướng tới cuộc đối đầu với Real Madrid và sẽ thể hiện những gì đã học được từ năm ngoái”.

Giám đốc Emilio Butragueno (Real Madrid): “Chúng tôi rất lạc quan về kết quả bốc thăm. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm vào năm ngoái nhưng chúng tôi biết bóng đá rất tàn nhẫn và năm nay, họ sẽ là đối thủ khó chơi hơn. Sự thiếu tập trung có thể sẽ khiến bạn phải trả giá. Chúng tôi cần phải cẩn thận và tôn trọng đối thủ của mình”.

Tiền vệ Aaron Ramsey (Arsenal): “Monaco! Tôi chắc rằng các cổ động viên sẽ hài lòng về chuyến làm khách này. Một địa điểm tuyệt vời và một cặp đấu tuyệt vời”.

Tiền vệ Jérémy Toulalan (Monaco): “Chúng tôi đã thi đấu tốt trước Arsenal trong trận giao hữu (thắng 1-0 ngày 3/8 tại London) nhưng họ sẽ là một thách thức hoàn toàn khác ở phía trước”.

Tiền vệ Taras Stepanenko (Shakhtar): “Bayern là một trong những đội mạnh nhất tại châu Âu với nhiều cầu thủ giỏi. Thật khó cho chúng tôi khi phải đối mặt với những đội bóng Đức”.

HLV Pep Guardiola (Bayern Munich): “Bayern Munich chưa bao giờ đối đầu với Donetsk trước đây. Họ có một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới (Mircea Lucescu) và một số cầu thủ Brazil. Đương nhiên, chúng tôi mong muốn sẽ thắng trận đấu này”.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1