Novak Djokovic: Tôi đã từng nghĩ đến chuyện nghỉ hưu

Thùy AnCập nhật 07:34 ngày 27/10/2018

VTV.vn - Novak Djokovic cho hay, vào đầu năm 2018, anh từng nói với gia đình và bạn bè thân thiết rằng anh không còn muốn chơi quần vợt nữa.

Novak Djokovic đã phải tiến hành phẫu thuật chấn thương khuỷu tay vào tháng 1 vừa qua và vật lộn để lấy lại phong độ. Tuy nhiên, việc bị loại sớm ở Australia Open và Pháp mở rộng khiến tay vợt người Serbia rơi vào trạng thái khủng hoảng thực sự. Khi sự tự tin bị hủy hoại nghiệm trọng, Novak Djokovic đã từng nghĩ đến chuyện rời xa sân đấu.

May mắn cho người hâm mộ là ý nghĩ này có vẻ như mới chỉ thoáng qua và không thể chiến thắng được niềm đam mê quần vợt của tay vợt hiện đứng số 2 thế giới. Novak Djokovic đã trở lại trong nửa sau của mùa giải và đang tràn trề hy vọng kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới.

Novak Djokovic: Tôi đã từng nghĩ đến chuyện nghỉ hưu - Ảnh 1.

Novak Djokovic đã từng nghĩ đến chuyện nghỉ hưu

"Đầu năm nay, sau khi tiến hành phẫu thuật, tôi đã trải qua quãng thời gian thực sự khó khăn. Tôi ở trong trạng thái cảm xúc và suy nghĩ không sáng suốt nhất. Tôi đã nói với gia đình và bạn bè thân thiết rằng, tôi sẽ không chơi tennis nữa, mọi người đã bị sốc. Vào lúc đó tôi không chắc mình nói gì. Điều tồi tệ nhất là tôi nghi ngờ chính bản thân mình", Novak DJokovic chia sẻ trong một cuộc họp báo mới đây.

"Tôi không xấu hổ về những khoảnh khắc như vậy. Một phần trong tôi biết rằng cần thêm thời gian để thành công, cho một Grand Slam nữa và trở lại vị trí số 1 thế giới. Vào tháng 4 vừa rồi tôi đã ngồi với các HLV và có sự điều chỉnh về chiến lược. Trong kế hoạch đó, tôi muốn phong độ của mình trở lại thực sự vào US Open. Nhưng mọi thứ đến sớm hơn dự kiến, tôi đã chơi trận chung kết ở London và giành Wimledon", Nole kể lại.

Tay vợt 31 tuổi cho hay, sự phục hồi về tinh thần của anh bắt nguồn từ một chuyến đi leo núi kéo dài năm ngày với vợ Jelena.

"Chuyến đi đó thực sự tuyệt vời. Vợ tôi khi đó mang bầu không thể dành nhiều thời gian cho tôi, cũng không trong thời gian luyện tập thể lực, nhưng vẫn kiên nhẫn dành hơn 4h để leo núi với tôi. Chuyến đi đó giúp chúng tôi gần nhau hơn và mối quan hệ giữa chúng tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hành trình đó cũng mang tới cho tôi niềm tự hào, sức mạnh và sự tự tin. Đó cũng là thời điểm mang tính bước ngoặt với sự trở lại của tôi trên sân đấu", Novak Djokovic tiết lộ.

Novak Djokovic: Tôi đã từng nghĩ đến chuyện nghỉ hưu - Ảnh 2.

Từ giữa năm nay, Novak Djokovic đã có sự trở lại ngoạn mục

Từ giữa năm nay, Novak Djokovic đã có sự trở lại ngoạn mục. Anh thắng liền hai giải Grand Slam là Wimbledon và Mỹ mở rộng, cùng hai giải Masters 1000 là Cincinnati và Shanghai Masters.

Novak Djokovic hiện đang có 14 giải Grand Slam bằng với thành tích của Pete Sampras nhưng còn kém Nadal 3 danh hiệu và kém Federer 6 chiếc cúp. Anh cũng đã sưu tập đủ bộ các giải Masters 1.000 trong khi hai đối thủ lớn nhất là Nadal và Federer chưa làm được điều này.

Khi được hỏi về mục tiêu của năm 2018, Novak Djokovic cho hay, anh muốn trở lại ngôi số 1 vào cuối năm nay. Hiện tại Djokovic chỉ còn kém Nadal có 215 điểm với phong độ thi đấu rất cao trong khi đối thủ đang phải đối mặt với chấn thương và đứng trước khả năng phải rút lui khỏi Paris Masters sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1