Rafael Nadal kể 7 ứng viên có thể thay thế Big Three

Thùy AnCập nhật 14:52 ngày 12/09/2019

VTV.vn - Tay vợt người Tây Ban Nha đã kể 7 cái tên có thể thay thế nhóm Big Three (Nadal - Federer - Djokovic) trong tương lai.

Dù đều đã hơn 30 tuổi nhưng ba cái tên trong Big Three gồm Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer vẫn tiếp tục thống trị làng quần vợt thế giới. Thế kiềng ba chân này gần như được duy trì hơn một thập kỷ qua dù đôi lúc cũng có một vài cái tên xen ngang như Andy Murray, Juan Martin Del Potro hay Stan Wawrinka.

Theo thống kê, trong số 64 danh hiệu Grand Slam gần đây (tương đương với 16 năm) chỉ có 10 tay vợt là không thuộc nhóm Big Three.

Rafael Nadal kể 7 ứng viên có thể thay thế Big Three - Ảnh 1.

Dù đều đã hơn 30 tuổi nhưng ba cái tên trong Big Three gồm Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer vẫn tiếp tục thống trị làng quần vợt thế giới

Hiện, bộ ba này vẫn đang chiếm 3 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng các tay vợt nam xuất sắc nhất của ATP.

Mặc dù vậy trong thể thao, không ai có thể trên đỉnh cao mãi. Dưới áp lực của tuổi tác, các vận động viên dù xuất sắc đến mấy cũng phải đến lúc dừng lại. Vậy ai sẽ là người thay thế nhóm Big Three? Đây là câu hỏi đã được đặt ra trong nhiều năm qua.

Khi đặt câu hỏi này với Nadal, tân vương của US Open, anh cho rằng, nhiều tay vợt trẻ đã có sự tiến bộ và quần vợt thế giới sẽ có những thay đổi dù nhanh hay chậm.

"Một sự thay đổi là điều đã được dự đoán trong nhiều năm. Nó vẫn đang diễn ra nhưng chậm hơn so với mong đợi. Vẫn còn nhiều tay vợt cùng thế hệ với chúng tôi đang tiếp tục thi đấu. Một số khác đã giã từ sự nghiệp như David Ferrer hay Tomas Berdych, một số người không còn ở trên đỉnh cao như Jo-Wilfried Tsonga nhưng ba người giành nhiều giải Grand Slam nhất vẫn đang tiếp tục hành trình và là những tay vợt đứng đầu tiên trên bảng xếp hạng", Nadal nói.

Rafael Nadal kể 7 ứng viên có thể thay thế Big Three - Ảnh 2.

Daniil Medvedev là một trong 7 ứng viên mà Nadal đề cập có thể thay thế nhóm Big Three trong tương lai

Khi được hỏi về những cái tên cụ thể, Nadal đã liệt kê những gương mặt khá đáng chú ý mà báo giới hay hỏi là nhóm NextGen.

"Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Karen Khachanov là những người đã chơi tốt trong năm nay. Andrey Rublev cũng có phong độ rất ổn. Felix Auger-Aliassime đã có một năm tuyệt vời. Matteo Berrettini hay Denis Shapovalov cũng cần nhắc tới. Mọi thứ rồi cũng sẽ tới. Logic của tự nhiên là nhiều tay vợt trẻ sẽ xuất hiện trong top 10. Mỗi năm trôi qua, số lượng các tay vợt trẻ sẽ càng nhiều", Nadal nói thêm.

Nadal năm 33 tuổi và Rafa không có kế hoạch nghỉ hưu trong tương lai gần. Sau khi giành chức vô địch US Open 2019, tay vợt người Tây Ban Nha đang hướng tới mục bắt kịp kỷ lục 20 lần vô địch Grand Slam của Federer. Hiện Nadal đang chỉ kém người đồng nghiệp 1 danh hiệu.

Với phong độ hiện tại và khả năng cao là Novak Djokovic gặp chấn thương, cơ hội của Nadal là rất lớn tại Australian Open vào tháng 1/2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1