Sao Chelsea "phát bực" vì chờ đợi để được ra mắt

H.M (dịch)Cập nhật 22:05 ngày 26/10/2017

VTV.vn - Ngay sau khi được ra mắt tại Chelsea trong cuộc đọ sức với Everton, Danny Drinkwater đã thẳng thắn chia sẻ rằng quãng thời gian chờ đợi mòn mỏi khiến anh rất khó chịu.

Drinkwater là một trong những bản hợp đồng Chelsea kích hoạt trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè với mức giá 35 triệu bảng. Tuy nhiên, Drinkwater đã phải ngồi ngoài 2 tháng vì chấn thương và chưa thể cống hiến cho Chelsea.

Tiền vệ 27 tuổi chỉ vừa trở lại vào cuối tuần trước và dường như những sự thể hiện tích cực của Drinkwater trên sân tập đã khiến anh nhanh chóng được HLV Conte sử dụng ngay ở trận đấu khó khăn với Everton.

Và không phụ sự tin tưởng của ông thầy mới người Italy, Drinkwater đã thể hiện khá tốt. Chính vì lẽ đó, sau trận đấu cựu ngôi sao Leicester City tỏ ra khá hài lòng. Drinkwater chia sẻ với truyền thông: "Tôi không nghĩ mình phải trải qua quãng thời gian nào trong sự nghiệp tệ hơn vài tháng qua. Tôi đã cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể trong khoảng thời gian này. Bắp chân của tôi đã ổn hơn qua thời gian nhưng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu vì phải chờ đợi đến bây giờ để được ra mắt trong màu áo Chelsea. Thật tốt khi được theo dõi đội bóng thi đấu. Và cũng nhờ vậy mà tôi thích nghi khá nhanh chóng tại đây. Tôi đã có cảm giác hơn về lối chơi chung của Chelsea nhưng tôi cần thêm thời gian tập luyện và thi đấu cùng các đồng đội để thể hiện tốt hơn nữa".

HLV Conte cũng tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của cậu học trò Drinkwater. "Tôi nghĩ Drinkwater còn có thể cải thiện tốt hơn nữa. Tôi muốn trao cơ hội ra sân cho cậu ấy ở trận hôm nay vì Drinkwater cần phải ra sân để thích nghi với nhịp độ trận đấu. Tôi biết rằng đó là quyết định mạo hiểm nhưng nhờ vậy mà tôi biết rằng mình có thể tin tưởng cho cậu ấy góp mặt trong các trận đấu sắp tới" – HLV Conte chia sẻ.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1