Sao U21 Đức đại thắng U21 Anh 8 năm trước đều đã thành danh

T.KCập nhật 18:27 ngày 27/06/2017

Sami Khedira và Mesut Oezil từng vô địch U21 châu Âu và cùng nhau vô địch World Cup 2014.

VTV.vn - Tại trận chung kết U21 châu Âu 2009, dàn sao trẻ của U21 Đức đã dễ dàng đè bẹp U21 Anh. Hiện dàn sao trẻ Die Mannschaft đều đã thành danh.

U21 Anh và U21 Đức sẽ đụng độ trong trận bán kết giải vô địch châu Âu dành cho cầu thủ trẻ năm nay. Tính ra, 2017 là năm tương đối thành công với lứa cầu thủ trẻ Tam sư. U20 Anh trước đó đã đăng quang ngôi vô địch ở giải FIFA U20 thế giới tổ chức ở Hàn Quốc vừa qua.

Tuy nhiên, lần gần nhất so tài, U21 Anh đã từng nếm trải thất bại cay đắng trong lần đụng độ U21 Đức. Đó là trận chung kết U20 châu Âu năm 2009. Khi đó, U20 Đức đại thắng 4-0 và giành chức vô địch.

Nhìn lại dàn sao khi đó, dễ hiểu khi thấy U21 Đức vượt trội so với U21 Anh. Thủ thành của U21 Đức khi đó mà người gác đền hay nhất nhì thế giới lúc này, Maunel Neuer. Ngoài ra, bộ ba phòng ngự Benedikt Howedes, Jerome Boateng và Mats Hummels sau đó đã trở thành trụ cột của tuyển Đức và từng góp công giúp Cỗ xe tăng đăng quang tại World Cup 2014.

Sao U21 Đức đại thắng U21 Anh 8 năm trước đều đã thành danh - Ảnh 1.

Neuer là ngôi sao của U21 Đức vô địch châu Âu 2009 nay đã thành danh.

Ngoài ra, ở hàng tiền vệ, bộ đôi Sami Khedira và Mesut Oezil sau đó ít năm đã trở thành trụ cột của Real Madrid và sau này là ĐT Đức. Cặp đôi này cùng với Neuer, Howedes, Boateng và Hummels chinh phục thành công cúp vàng tại Brazil.

Trong khi đó, những cái tên sáng giá nhất của U21 Anh thời điểm đó là Theo Walcott hay James Milner cũng như Micah Richards, Kieran Gibbs đều khó có thể so sánh với những ngôi sao đẳng cấp thế giới. Thậm chí, tiền vệ Fabrice Muamba và Adam Johnson còn phải treo giầy vì bệnh tật và lĩnh án tù. Và tối nay là cơ hội để U21 Anh trả hận và tiếp tục khẳng định sức mạnh tại giải đấu trẻ tầm cỡ châu lục.

Trận đấu giữa U21 Anh và U21 Đức diễn ra lúc 23h ngày 27/6.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1