Schweinsteiger nhớ về Bayern, Pep Guardiola, "quên" Man Utd trong ngày tới Mỹ

H.M (dịch)Cập nhật 22:39 ngày 29/03/2017

VTV.vn - Bastian Schweinsteiger cho rằng anh hạnh phúc khi tới Chicago Fire và không quên nhắc về những kỷ niệm với CLB cũ Bayern và HLV Pep Guardiola trong khi "quên" Man Utd.

Không tìm được vị trí tại Man Utd dưới thời HLV Mourinho, Schweinsteiger đã quyết định ra đi để được chơi bóng trong những năm cuối sự nghiệp. Và anh chấp nhận tới MLS để khoác áo CLB Chicago Fire bằng bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ Man Utd.

Chia sẻ trong ngày đặt chân tới Mỹ, Schweini cho hay: "Tôi rất vui mừng khi được chuyển tới thi đấu cho CLB Chicago Fire. Tôi nhớ vào năm 2014, khi Bayern Munich đến dự giải đấu giao hữu trên đất Mỹ, tôi đã được chứng kiến bầu không khí bóng đá tuyệt vời nơi đây. Tôi thực sự cảm thấy đó như một lễ hội.

"Và tôi cũng rất ấn tượng với HLV trưởng của Chicago Fire – Veljko Paunovic. Ông ấy làm tôi nhớ tới Pep Guardiola. Cách hai người truyền đạt ý tưởng của mình tới các cầu thủ rất giống nhau", cựu ngôi sao Bayern Munich cho hay.

Mặc dù không ngần ngại nói về Bayern Munich – nơi bản thân giành được rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp, tuy nhiên, Schweinsteiger lại hoàn toàn "quên" Man Utd. Đây cũng không phải là điều khó hiểu khi những gì gợi nhớ về Man Utd đối với Schweinsteiger chỉ là những kỷ niệm buồn.

Song, ít nhất người hâm mộ Man Utd cũng có thể cảm thấy ấm lòng phần nào khi Schweinsteiger đã giữ lời hứa mà anh đã hứa trong ngày đầu tiên tới với Old Trafford. Schweini từng tuyên bố rằng Man Utd là CLB cuối cùng anh thi đấu tại châu Âu, là lý do duy nhất khiến anh từ bỏ ngôi nhà Bayern Munich.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1