SEA Games 27 ngày 15/12: Ngày buồn của điền kinh

VTV OnlineCập nhật 13:44 ngày 15/12/2013

(VTV News) - Ngày thi đấu 15/12 của đoàn TTVN đánh dấu sự thất bại của điền kinh Việt Nam khi môn thể thao trọng điểm này không đem về cho chúng ta bất cứ HCV nào.

Chiến thắng của U23 Việt Nam cũng đã khép lại ngày thi đấu 15/12 của đoàn TTVN tại SEA Games 27. Sau ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN đứng thứ 3 với 36 HCV, 32 HCB và 41 HCĐ. Dẫn đầu là Thái Lan với 45 HCV, 41 HCB và 40 HCĐ.

‘ - 21h05: Kết thúc trận đấu U23 Việt Nam giành thắng lợi đậm đà 5-0 trước U23 Lào. Với kết quả này, chúng ta có 6 điểm và đứng thứ 3 bảng A. Thắng Malaysia ở trận cuối, U23 Việt Nam chắc chắn có vé vào bán kết.

- 19h59: Thêm tin vui nữa cho đoàn TTVN khi Lâm Quang Nhật thi đấu xuất sắc và giành HCV ở nội dung 1500m tự do nam.

- 19h58: U23 Việt Nam đang dẫn trước U23 Lào với tỉ số 2-0. Các pha lập công của U23 Việt Nam được ghi do công của Mạnh Hùng và Văn Quyết.

- 19h15: Trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Lào đã bắt đầu.

- 19h05: Nguyễn Thị Ánh Viên về hạng 4 nội dung 200m tự do nữ (2 phút 04 giây 42). Tâm Nguyện về thứ 6 với thành tích 2 phút 08 giây 12. Junkrajang của Thái Lan về nhất với thành tích 2 phút 01 giây 03.

- 18h55: Huỳnh thế Vĩ về hạng 7/8 nội dung 200m ếch nam (2 phút 22 giây 51). Ketin của Thái Lan về nhất với thành tích 2 phút 13 giây 32.

- 18h40: Bơi lội tiếp tục gây thất vọng. Ngô Thị Ngọc Quỳnh về 8/8 nội dung 200m ếch nữ với thời gian 2 phút 46 giây 06. Loh Yen Ling của Malaysia về nhất với thời gian 2 phút 32 giây 56.

- 18h37: Hoàng Quý Phước gây thất vọng lớn tại chung kết nội dung 50m tự do nam khi anh về cuối với thành tích 25 giây 08. HCV thuộc về Sidiq của Singapore với thời gian 23 giây 12.

- 18h30: U23 Singapore đã chắc vé vào bán kết khi có trận hoà 1-1 trước U23 Malaysia. Theo kết quả này, U23 Việt Nam muốn có vé vào bán kết cần phải giành chiến thắng trước U23 Lào và 23 Malaysia.

- 17h52: Các nội dung thi đấu môn điền kinh trong ngày hôm nay đã khép lại. ĐT điền kinh Việt Nam chưa có được tấm huy chương vàng nào. Ở loạt chung kết 400m nam, Lê Trọng Hinh chỉ cán đích ở vị trí thứ 8.

- 17h47: Trận futsal nam giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đã kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về đọi bóng xứ chùa Vàng.

- 17h45: Ở môn cử tạ hạng 63 kg, Nguyễn Thị Tuyết Mai đã giành HCĐ với tổng cử 201 kg. HCV thuộc về Pimsiri Sirikaew của Thái Lan, với 231 kg. HCB thuộc về Sinta Darmriani của Indonesia, với 209 kg.

- 17h20: Hiệp một trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Singapore đã kết thúc với tỉ số 0-0.

- 16h52: ĐT nữ Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số vào lưới ĐT nữ Myanmar bằng bàn phản lưới nhà của hậu vệ đối phương.

- 16h40: Quách Thị Lan đoạt HCB còn Nguyễn Thị Oanh giành HCĐ sau cuộc thi chạy chung kết 400m nữ. Về nhất cuộc đua là VĐV của Thái Lan. Thành tích của Nguyễn Thị Lan là 53 giây 38 và Nguyễn Thị Oanh là 53 giây 71. Còn VĐV về nhất với thành tích 53 giây 11.

- 16h20: VĐV Lê thị Phương đã không thể chinh phục được mức xà 4 m 20 sau 3 lần nhảy và đành chấp nhận HCB trong khi đối thủ Thái Lan Sukanya thành công và nhận HCV.

- 15h55: VĐV Phạm Văn Lâm đã giành HCĐ ở nội dung nhảy xa nam môn điền kinh. Anh đạt thành tích 7,53m, kém VĐV của Philippines (7,80m) và VĐV của Thái Lan (7,57m)

- 15h38: Đến với môn Karatedo. Ở vòng bán kết nội dung kumite đồng đội nữ, Việt Nam đã thất bại trước Malaysia và chỉ còn cơ hội tranh HCĐ.

- 15h20: Cơ thủ Đặng Đình Tiến, VĐV lớn tuổi nhất của đoàn Việt Nam tại SEA Games 27 đã đem về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV ở nội dung billards carom 1 băng sau khi vượt qua người đồng đội Mã Minh Cẩm với điểm số 100-85.

- 14h05: Hai cơ thủ Việt Nam, Mã Minh CẩmĐặng Đình Tiến đang đấu với nhau trong trận chung kết billiard carom 1 băng. Như vậy chúng ta chắc chắn có thêm 1HCV và 1 HCB.

- 13h54: Hai đội cầu mây Việt Nam đều thất bại trước Thái Lan trong trận Regu ra quân. Đội nam thua 0-2 (4-21, 13-21), còn đội nữ thua 1-2 (21-17, 18-21, 8-12).

- 12h30: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc giành HCV cá nhân bắn súng ngắn hơi 10 m nam với số điểm rất cao 199, 7. HCB là VĐV Chew Eddy của Malaysia - 198 điểm. HCĐ thuộc về Lim Shee Hon -Singapore với 176, 6 điểm.

- 12h25: Bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng trước Indonesia với tỷ số 3-0 (25/13, 25/14, 25/23). Ngày mai các cô gái Việt Nam sẽ đấu trận chung kết với Thái Lan.

- 11h27: Cùng lúc này, ở hạng cân 70kg nam, võ sỹ Đặng Toàn Thắng đã bỏ trận chung kết với VĐV người Malaysia do chấn thương cổ chân. Sự cố này buộc Đặng Toàn Thắng phải nhận chiếc HCB.

‘ Toàn Thắng ôm mặt tiếc nuối vì chấn thương - Ảnh: Thanh Niên

- 11h20: Võ sĩ Nguyễn Thị Yến đã đem về tấm HCV thứ 3 của môn pencak silat sau khi đối thủ xin bỏ cuộc giữa chừng ở trận chung kết hạng cân 70-75 kg. Tính đến thời điểm này đoàn thể thao Việt Nam đã có 33 HCV, 27 HCB và 34 HCĐ.

- 10h50: Môn bắn súng vừa đem về thêm cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV ở nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nam. Thành tích của đội bắn súng Việt Nam là 1.705 điểm. Xếp thứ hai là Singapore (1.703 điểm) và Malaysia (1.702). Đây là tấm HCV thứ 5 của đoàn bắn súng Việt Nam tại SEA Games năm nay.

- 10h38: Võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến (80 kg nam) đã vượt qua Ye Thiha (Myanmar) với tỷ số 5-0 trong trận chung kết và đem về tấm HCV thứ 2 ở môn pencak silat cho Việt Nam.

‘ Võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến (80 kg nam) đã vượt qua Ye Thiha (Myanmar) với tỷ số 5-0 trong trận chung kết và đem về tấm HCV thứ 2 ở môn pencak silat cho Việt Nam - Ảnh: Thanh Niên

- 10h27: Ánh Viên vừa giành quyền vào vòng chung kết 200m tự do nữ, Huỳnh Thế Vỹ cũng làm được điều tương tự ở nội dung 200m ếch nam. Các nội dung chung kết của bơi lội sẽ diễn ra vào lúc 18h30 tối nay.

- 10h25: Tại Nhà thi đấu Yezar Thiri, võ sĩ Lê Sĩ Kiên (hạng dưới 85 kg nam) đã thắng võ sĩ Nyoman (Indonesia) với tỷ số 5-0 để đem về tấm HCV đầu tiên ở môn pencak silat.

- 10h05: Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xếp thứ nhì trong cuộc thi vòng loại 200 m tự do nữ, với thành tích 2 phút 07 giây 07. VĐV về đầu là người Singapore. Trần Thanh Nguyện về thứ 4.

- 9h44: Kình ngư Hoàng Quý Phước đã xếp thứ nhì trong cuộc thi vòng loại 50 m tự do nam, với thành tích 24 giây 05. VĐV về đầu là Fauzi Sidid của Singapore với thời gian 23 giây 24.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra những tranh cãi xung quanh vấn đề trọng tài ở SEA Games 27. Mới đây, Tổng trọng tài môn karatedo (điều hành trận chung kết nội dung kata đồng đội nữ Việt Nam và Myanmar) gửi lời xin lỗi đến đoàn Việt Nam do mắc sai sót dẫn đến kết quả sai lệch.

Tuy nhiên, theo thông báo của BTC SEA Games 27, do quyết định cuối cùng đã được công bố, huy chương cũng đã trao cho đoàn Myanmar nên không có quyết định thu hồi nào đưa ra.

Trong ngày hôm qua, HLV tuyển bơi lội Việt Nam, ông Đặng Anh Tuấn cho rằng các trọng tài đã công nhận kết quả phạm luật của VĐV Singapore – Tao Li, qua đó, khiến "kình ngư" Ánh Viên tuột mất tấm HCV ở nội dung 100m bơi ngửa sở trường.

‘ Thanh Phúc bật khóc khi để mất huy chương vàng - Ảnh: Thanh Niên

- 9h25: HLV Trần Thanh Hiệp của điền kinh Việt Nam đã bức xúc khi cho rằng VĐV chủ nhà Lar Nwe (giành HCV đi bộ 20km nữ) đã phạm quy 3 lần nhưng vẫn được bỏ qua, trong khi Thành Ngưng thì vẫn được tính.

- 9h10: 2 chị em Phúc và Ngưng cùng về nhì ở nội dung đi bộ 20 km nữ và nam. Một VĐV khác của Việt Nam là Võ Xuân Vĩnh về hạng 3. Như vậy, Thanh Phúc chỉ giành HCB. Ở SEA Games lần trước cô gái quê Đà Nẵng đã đoạt HCV ở nội dung này.

Bất ngờ đã xảy ra khi vị trí thứ nhì của Thành Ngưng, khi anh không được công nhận do đã phạm quy 3 lần. Và với kết quả này, Võ Xuân Vĩnh đã được đôn lên nhận HCB.

‘Điền kinh Việt Nam sẽ xuất quân tại SEA Games 27trong ngày hôm nay, 15/12

Điền kinh – môn có nhiều VĐV tham gia nhất, đặt chỉ tiêu cao nhất của đoàn thể thao Việt Nam sẽ bắt đầu ra quân vào ngày hôm nay 15/12. Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27 lần này được kỳ vọng sẽ là mỏ vàng của Thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Trong ngày hôm nay, tuyển điền kinh Việt Nam sẽ thi đấu 7 nội dung gồm đi bộ 20km nữ, đi bộ 20km nam, 7 môn phối hợp, 400m nữ, 400m nam, nhảy xa nam, nhảy sào nữ. Hy vọng huy chương đặt vào các VĐV tiệm cận đẳng cấp châu lục như Thanh Phúc, Thành Ngưng, Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Dương Thị Việt Anh.

Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp

Mặc dù ngày 14/12 là một ngày thi đấu khá thành công đối với một số môn và đem về 7 HCV, 8 HCB, 7 HCĐ, nhưng Đoàn TTVN vẫn bị “đánh bật” ra khỏi vị trí hạng nhì trên tổng sắp huy chương, tạm thời xếp ở vị trí thứ 4 với 29 HCV, 23 HCB, 33 HCĐ.

Trong khi đó, đoàn Thái Lan khi họ bứt phá rất nhanh trên BXH trong ngày hôm qua (14/12) với 33 HCV, 30 HCB, 30 HCĐ để chính thức vươn lên dẫn đầu, đẩy chủ nhà Myanmar xuống vị trí thứ 2 với 31 HCV, 29 HCB, 28 HCĐ. Bên cạnh đó, Indonesia chiếm lấy vị trí thứ 3 với thành tích 30 HCV, 40 HCB, 34 HCĐ.


Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1