Úc mở rộng 2015: Roger Federer thua sốc tại vòng 3

Thùy AnCập nhật 14:57 ngày 23/01/2015

Một cú sốc lớn đã đến với vòng 3 Úc mở rộng 2015 khi hạt giống số 2 Roger Federer bất ngờ bị loại bởi tay vợt Andreas Seppi.

Dù chỉ phải thi đấu với tay vợt xếp hạng 46 thế giới Andreas Seppi, song Roger Federer đã tạo nên bất ngờ lớn tại vòng 3 Úc mở rộng 2015 sau khi để thua sau 4 set đấu: 4/6, 5/7, 6/4 và 5/7.

Andreas Seppi lần đầu đánh bại Roger Federer sau 11 lần đối đầu
Andreas Seppi lần đầu đánh bại Roger Federer sau 11 lần đối đầu

Điều đáng chú ý đây là trận thắng đầu tiên của Andreas Seppi trước Roger Federer sau 11 lần đối đấu giữa hai tay vợt.

Roger Federer đã thực sự không còn là chính mình trong ngày thi đấu hôm nay. Theo thống kê sau trận đấu, Tàu tốc hành đã mắc tới 9 lỗi giao bóng kép, 55 lỗi đánh bóng hỏng và chỉ tận dụng được 3/10 điểm break points, những tỷ lệ quá tồi tệ đối với một tay vợt đẳng cấp như Roger Federer.

Federer đã không còn là chính mình
Federer đã không còn là chính mình

Với thất bại này, mục tiêu giành chức vô địch Úc mở rộng lần thứ 5 của Roger Federer có vẻ chỉ còn là giấc mơ khi vào mùa giải năm sau Tàu tốc hành đã bước sang tuổi thứ 34.

Thông số chi tiết của trận đấu giữa Andreas Seppi và Federer:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1