UEFA cho ra đời giải đấu cấp quốc gia mới từ năm 2018

Chí Hiển (dịch)Cập nhật 15:48 ngày 05/12/2014

Nations League sẽ được tổ chức 2 năm một lần, song song với World Cup và EURO.

Xuất phát từ ý tưởng nâng tầm quan trọng của các trận đấu quốc tế, Nations League bao gồm những trận đấu giữa các đội tuyển có thứ hạng tương đương. Điều này giúp người hâm mộ có thể chứng kiến những trận đấu giữa các đội tuyển mạnh như Anh, Đức, Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Hà Lan một cách thường xuyên hơn.

54 đội bóng thành viên của UEFA sẽ được chia làm 4 giải, mỗi giải có 4 bảng gồm từ 3 đến 4 đội tham dự.

Giải hạng A, giải đấu cao nhất của Nations League bao gồm 4 bảng 3 đội, sẽ được tổ chức theo thể thức lượt đi, lượt về vào khoảng tháng 9 đến tháng 11/2018.

Những đội đứng đầu bảng sẽ tham dự vòng chung kết vào tháng 6/2019 để tìm ra nhà vô địch. Đội đứng nhất các hạng B, C, D sẽ được thăng hạng trong khi các đội đứng cuối hạng A, B, C sẽ bị xuống hạng.

Ngoài ra, 16 đội đứng đầu các bảng đấu sẽ bước vào loạt trận play-off được tổ chức vào tháng 3/2020 để tìm ra 4 đội tham dự EURO vào tháng 6.

Tuy nhiên, nếu đội đầu bảng đã giành vé tham dự EURO 2020 thông qua vòng loại, đội đứng nhì bảng sẽ được thay thế và nếu đội nhì bảng cũng đã có vé, đội đứng thứ 3 sẽ được tham gia vòng play-off.

Sau đó, Nations League sẽ được tái khởi động vào tháng 9/2020 để tìm ra các đội giành vé tham dự World Cup 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1