Iran ủng hộ giải pháp ổn định thị trường dầu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/02/2016 11:34 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Iran ủng hộ quyết định duy trì mức trần sản lượng dầu được một số thành viên chủ chốt của OPEC đưa ra.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namadar Zanganeh hôm 17/2 tuyên bố nước này ủng hộ quyết định duy trì mức trần sản lượng được một số thành viên chủ chốt của OPEC đưa ra trước đó, nhằm ổn định thị trường và hỗ trợ giá dầu.

Động thái trên được đưa ra sau cuộc gặp của các Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, Iraq, Venezuela và Qatar tại thủ đô Tehran. Mặc dù vậy, phía Iran lại không cho biết rõ liệu nước này có theo đuổi bước đi của các nước OPEC nói trên hay là tiếp tục tăng sản lượng dầu. Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố của Iran, giá dầu Brent đã tăng 6,7% lên 34,35 USD/thùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước