Ai Cập khánh thành kênh đào Suez mới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/08/2015 19:18 GMT+7

Tấm bảng "Chào mừng tới Ai Cập" trước lối vào kênh đào Suez. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Kênh đào Suez mới, công trình đầy ý nghĩa đối với Ai Cập đã được khánh thành hôm 6/8 sau một năm xây dựng.

Kênh đào Suez mới bao gồm hệ thống đường thủy dài 35 km, song song với kênh đào cũ đã 145 năm tuổi là tuyến đường biển ngắn nhất từ châu Á sang châu Âu.

Chính phủ của Tổng thống Ai Cập El-Sisi đặt rất nhiều hy vọng vào công trình này, với mong muốn kênh đào mới sẽ mang lại thay đổi cho nền kinh tế của đất nước Kim tự tháp.

Kênh đào Suez mới giúp giảm 7 giờ thời gian trung chuyển của tàu thuyền so với trước đây và cho phép tàu thuyền trọng tải lớn lưu thông. Kênh đào mới được dự báo sẽ tăng thu ngoại tệ cho Chính phủ Ai Cập từ 5,3 tỷ USD năm 2014 lên 13,2 tỷ USD năm 2023. Ngoài ra, Ai Cập cũng dự định xây dựng các trung tâm công nghiệp và thương mại xung quanh khu vực kênh đào mới.

Sau 4 năm biến động chính trị khiến kinh tế đất nước lâm vào suy thoái, Chính phủ của Tổng thống El-Sisi đang có những bước đi nhằm vực dậy nền kinh tế đất nước Kim tự tháp, trong đó dự án kênh đào Suez mới là một mục tiêu trọng tâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước