Cháy rừng dữ dội, Hy Lạp kêu gọi EU trợ giúp dập lửa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/07/2015 19:07 GMT+7

Cháy rừng bùng phát vào 17/7. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các đám cháy rừng bắt đầu bùng phát ngày 17/7 ở ngoại ô thủ đô Athens, Hy lạp và phía Nam Peloponnese, khiến người dân ở một số ngôi làng phải sơ tán.

Ngay lập tức, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã phải kêu gọi sự trợ giúp của Liên minh châu Âu (EU) trong việc dập tắt các đám cháy rừng đang hoành hành. EU cho biết sẽ cử một số máy bay đến giúp Hy Lạp khống chế các đám cháy rừng đang lan rộng, trong đó các máy bay của Pháp sẽ đến ngay trong ngày hôm nay (18/7).

Hiện có khoảng 300 lính cứu hỏa, 100 xe cứu hỏa, hơn 10 máy bay và 6 trực thăng đang nỗ lực dập tắt các đám cháy.

Các công nhân cố gắng dập tắt ngọn lửa. (Ảnh: AP)

Các công nhân cố gắng dập tắt ngọn lửa. (Ảnh: AP)

Hàng trăm nhân viên cứu hỏa tham gia dập tắt vụ cháy. (Ảnh: EPA)

Hàng trăm nhân viên cứu hỏa tham gia dập tắt vụ cháy. (Ảnh: EPA)

Pháp gửi hai phi cơ phun nước dập lửa. (Ảnh: Getty Images)

Pháp gửi hai phi cơ phun nước dập lửa. (Ảnh: Getty Images)

Cư dân Athens phải dời khỏi nhà để tránh khói.

Cư dân Athens phải dời khỏi nhà để tránh khói. (Ảnh: AFP)

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước