Chủ tịch Cuba gặp Giáo hoàng Francis

Hoàng Long (thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 10/05/2015 23:13 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/5, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã đến Vatican để hội đàm với Giáo hoàng Francis.

Chủ tịch Cuba Raul Castro muốn cảm ơn Giáo hoàng Francis về sự giúp đỡ của Vatican với vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Cuba. Giáo hoàng Francis chính là người đã viết thư tới cả Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama, giúp hai nước đạt được sự nhất trí về việc bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ sau hơn 50 năm căng thẳng. Các nhà ngoại giao của Vatican cũng đã làm việc bí mật với cả hai phía để có thể có được kết quả tích cực trên.

Sau cuộc gặp với Giáo hoàng Francis, ông Raul Castro sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Italy Matteo Renzi trước khi rời khỏi Rome.

Giáo hoàng Francis dự kiến sẽ đến thăm Cuba vào tháng 9 tới, trở thành vị Giáo hoàng thứ ba đến thăm Cuba, sau các chuyến thăm vào năm 1998 của Giáo hoàng John Paul Đệ nhị và chuyến thăm vào năm 2012 của Giáo hoàng Benedict 16.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước