Đàm phán về tương lai nước Anh trong EU chưa đạt được tiến triển

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/02/2016 10:28 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: Telegraph

VTV.vn - Cuộc họp Thượng đỉnh châu Âu tại Brussels (Bỉ) về tương lai nước Anh trong mái nhà chung Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc mà chưa đạt được một tiến triển nào.

Theo hãng tin BBC của Anh, cuộc đàm phán mang tính xây dựng nhưng đã có một số nước lên tiếng phản đối kế hoạch của Thủ tướng Anh. Do đó, phiên họp đầu tiên kết thúc mà không đạt được thỏa thuận cho bất cứ yêu cầu nào từ phía Anh.

Phiên họp tiếp theo sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (19/2), Thủ tướng Anh David Cameron sẽ có cuộc gặp riêng rẽ với từng lãnh đạo của các nước thành viên EU.

Trước khi cuộc họp đầu tiên diễn ra, ông Cameron tuyên bố ông sẽ bác bỏ bất cứ thỏa thuận nào nếu không đáp ứng được các đòi hỏi của Anh. Ông cũng tuyên bố không thể vội vàng, nhưng thiện chí cũng như nỗ lực sẽ giúp đạt được một thỏa thuận có lợi cho Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước