Dubai xây nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/06/2016 16:34 GMT+7

Ông Saeed al-Tayer, Giám đốc Cơ quan Điện và Nước Dubai phát biểu trong một cuộc họp báo. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 2/6, thành phố Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy điện năng lượng mặt trời có công suất 1.000 MW đến năm 2030.

Đây là thời điểm UAE thực hiện mục tiêu chuyển 25% nhu cầu tiêu thụ điện sang các nguồn năng lượng tái tạo.

Theo Cơ quan phụ trách vấn đề Điện Nước Dubai, trong giai đoạn đầu tiên, cụm nhà máy điện năng lượng mặt trời dự kiến được vận hành với công suất 200 MW vào tháng 4/2021. Đây sẽ là dự án xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời tập trung lớn nhất trên thế giới.

Cơ quan chức năng đang tìm kiếm các công ty tư nhân để xây dựng và vận hành nhà máy nói trên, đồng thời sẽ có kế hoạch bán điện cho công ty nào chịu trách nhiệm phân phối.

Không giống như nước láng giềng giàu dầu mỏ, hiện dự trữ dầu thô của Dubai đang dần cạn kiệt và nước này phải chuyển sang đa dạng hóa nền kinh tế bằng thương mại, vận tải và du lịch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước