Đức - Hy Lạp gia tăng căng thẳng

Viết Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 24/03/2015 11:21 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Thủ tướng Hy Lạp Tsipras. (Ảnh: Protothema)

VTV.vn - Quan hệ Đức-Hy Lạp đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi Thủ tướng Tsipras lên nắm quyền hồi tháng 2.

Trong chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras, với hy vọng thúc đẩy một chương mới trong quan hệ Đức- Hy Lạp đã vấp phải lập trường cứng rắn từ người đồng cấp nước chủ nhà Angela Merkel.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel sau cuộc gặp, Thủ tướng Hy Lạp Tsipras hy vọng vào một khởi đầu mới tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời thúc giục chấm dứt chính sách cứng nhắc của các nhà lãnh đạo châu Âu.

Tuy nhiên, Thủ tướng Merkel khẳng định dù là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức vẫn luôn đề cao sự công bằng với các đối tác châu Âu và mong muốn có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với tất cả các nước trong đó có Hy Lạp.

Giới chức Đức cũng yêu cầu Hy Lạp nhanh chóng đưa ra những đề xuất cải cách cụ thể cũng như sẵn sàng tự giải quyết những vấn đề mà nước này đang phải đối mặt để có thể tiếp cận các gói cứu trợ mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước