Ethiopia đối mặt với hạn hán nghiêm trọng nhất trong 50 năm

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/01/2016 18:40 GMT+7

Hạn hán nghiêm trọng tại Ethiopia (Photo: Save The Children UK)

VTV.vn - Tổ chức từ thiện “Save the Children” cảnh báo, Ethiopia hiện đang phải đốt mặt với tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua.

Tình trạng hạn hán gây ra bởi hiện tượng El Nino đã bắt đầu tại Ethiopia từ tháng 6/2015 và lan rộng nhanh chóng tại các khu vực vùng Đông Bắc khiến ít nhất 10 triệu người cần được trợ giúp lương thực. Tổ chức “Save the Children” cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tài chính cho Ethiopia nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ở mức báo động hiện nay.

Tổ chức từ thiện “Save the Children” hiện đang hoạt động tại hơn 60 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, cung cấp nước, lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết. Ước tính sẽ có khoảng 350.000 trẻ sơ sinh sẽ được sinh ra trong 6 tháng tới tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán và cần hỗ trợ đặc biệt. “Save the Children” cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính trong gói hỗ trợ 1,4 tỷ USD cho Ethiopia. Hiện Ethiopia mới chỉ nhận được 1/3 số tiền hỗ trợ này.

Hạn hán nghiêm trọng đe dọa ngành nông nghiệp Nam Phi Hạn hán nghiêm trọng đe dọa ngành nông nghiệp Nam Phi

VTV.vn - Nam Phi đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 30 năm trở lại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước