EU viện trợ tiền cho châu Phi giải quyết vấn đề di cư

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/11/2015 14:35 GMT+7

Người dân tại châu Phi vượt biển tới châu Âu tị nạn. (Ảnh: RTE)

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo EU đề xuất cung cấp 3,6 tỷ Euro tiền viện trợ dành cho châu Phi để đổi lại lấy sự hỗ trợ giải quyết vấn đề di cư hiện nay.

Cuộc họp thượng đỉnh của 50 lãnh đạo từ hai châu lục sẽ diễn ra tại Malta hôm nay là nỗ lực mới nhất nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

3,6 tỷ Euro tiền viện trợ là một trong những biện pháp châu Âu dùng để thuyết phục các lãnh đạo châu Phi rút bớt những người di cư vì lý do kinh tế về nước, tuy nhiên phía châu Phi hiện vẫn đang lưỡng lự trước đề xuất này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước