G20 mạnh tay ngăn chặn các công ty đa quốc gia trốn thuế

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/10/2015 17:11 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính nhóm G20 trong phiên họp tại Lima, Peru. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Để ngăn chặn việc trốn thuế của các tập đoàn đa quốc gia, Bộ trưởng Tài chính các nước G20 vừa thông qua kế hoạch "Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận".

Kế hoạch này sẽ được áp dụng đối với các tập đoàn có tổng doanh thu tối thiểu 851 triệu USD. Theo đó, các tập đoàn này sẽ phải báo cáo đầy đủ về hoạt động kinh doanh của mình với cơ quan thuế vụ tại các quốc gia mà hãng đặt trụ sở hoặc chi nhánh. Trong khi các quốc gia tham gia ký kết sẽ phải thay đổi chính sách thuế, các hãng này vẫn phải thực hiện đồng thời những bước nhằm tránh các vấn đề như đánh thuế hai lần.

Theo thống kê, bằng cách chuyển lợi nhuận tới các nước có yêu cầu đóng thuế thấp hơn, hàng năm, các công ty quốc tế như Google hay Starbucks đã trốn được khoản thuế trị giá từ 100-240 tỷ USD.

Australia điều tra 30 tập đoàn đa quốc gia trốn thuế Australia điều tra 30 tập đoàn đa quốc gia trốn thuế

VTV.vn - Theo đó, Google, Apple và Microsoft đều nằm trong diện điều tra của cơ quan thuế Australia.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước