Hong Kong tuyên án vụ chìm phà khiến 39 người chết

Viết Quân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 17/02/2015 17:51 GMT+7

Con tàu Lamma IV bị chìm. (Ảnh: Aljazeera)

(VTV.vn) - Tòa án tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 16/2 đã kết án 8 năm tù giam với thuyền trưởng phà Sea Smooth, liên quan tới vụ chìm tàu làm 39 người thiệt mạng năm 2012.

Thuyền trưởng phà cao tốc Sea Smooth, Lai Sai Ming (56 tuổi) bị kết tội ngộ sát và gây nguy hiểm cho tính mạng người khác trên biển.

Trong khi đó, thuyền trưởng con tàu chở khách, Lamma IV, Chow Chi-wai (58 tuổi) phải chịu 9 tháng tù giam. Ông này thoát tội ngộ sát và bị cáo buộc gây nguy hiểm tới tính mạng người khác.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 01/10/2012 gần đảo Lamma khi con phà tốc độ cao Sea Smooth đâm vào tàu du lịch Lamma IV (chở theo 120 hành khách) đi xem pháo hoa, khiến tàu Lamma IV chìm trong ít phút.

Vụ tai nạn đã khiến 39 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

chìm phà

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước