Iran kêu gọi xoa dịu căng thẳng với Saudi Arabia

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/01/2016 09:56 GMT+7

Người biểu tình Iran phản đối việc hành quyết giáo sĩ Shiite Nimr al - Nimr bởi Saudi Arabia tại Tehran (Iran) ngày 4/1/2016. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 6/1, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã kêu gọi Saudi Arabia cùng xoa dịu những căng thẳng giữa hai nước.

Phát biểu tại thủ đô Tehran, ông Zarif cho biết, Iran đã tìm cách giải quyết căng thẳng giữa hai nước, nhưng không nhận được thiện chí từ phía Saudi Arabia. Ông Zarif nhấn mạnh, cần chấm dứt xu hướng gây thêm căng thẳng và ngăn chặn những ai có hành động đổ thêm dầu vào lửa.

Trong khi đó, Liên đoàn Saudi Arabia ngày 6/1 đã lên án vụ tấn công vào đại sứ quán của quốc gia này ở Iran; đồng thời cho biết, Liên đoàn Saudi Arabia sẽ sớm thảo luận về vấn đề này.

Mỹ hối thúc Iran, Saudi Arabia kiềm chế, không để căng thẳng leo thang Mỹ hối thúc Iran, Saudi Arabia kiềm chế, không để căng thẳng leo thang

VTV.vn - Ngày 04/01, ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã điện đàm với người đồng cấp Iran và Saudi Arabia nhằm hối thúc hai bên kiềm chế, không để căng thẳng leo thang.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước