IS đánh bom tư dinh Đại sứ Iran ở Libya

Xuân Hảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 23/02/2015 16:02 GMT+7

Hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: Libyaherald)

(VTV.vn) - Giới chức an ninh Libya cho biết, hôm 22/2, hai quả bom đã phát nổ trước cổng tư dinh của Đại sứ Iran tại thủ đô Tripoli của Libya, song không làm ai bị thương.

Một quan chức cho hay vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom, không có ai có mặt trong tư dinh của Đại sứ Iran - nằm ở một quận trung tâm của thủ đô Tripoli. Cơ quan An ninh Quốc gia Libya cho rằng mục đích của vụ đánh bom là nhằm gây hỗn loạn.

Các phần tử tuyên bố trung thành với IS ở Libya đã thừa nhận đứng đằng sau vụ tấn công này. Cục diện chính trị bất ổn hiện nay ở Libya kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi 4 năm trước đã tạo điều kiện cho các phần tử cực đoan liên tục hoành hành.

Trước đó, hàng loạt cơ quan đại diện nước ngoài khác tại Tripoli như: Đại sứ quán Algeria, Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng đã từng là mục tiêu bị đánh bom.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước