LHQ kêu gọi EU tăng cường hỗ trợ người di cư

Minh Chi (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 27/05/2015 16:39 GMT+7

Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đang cứu những người nhập cư trái phép ở Địa Trung Hải. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) cần nỗ lực hơn nữa để giúp đỡ những người di cư qua Địa Trung Hải.

Lời kêu gọi trên được Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đưa ra hôm 26/5 trước thềm chuyến công du tới Brussels (Bỉ) trong bối cảnh chiến dịch cứu nạn trên biển của EU còn đang chờ Hội đồng Bảo an LHQ cho phép.

Tổng thư ký Ban Ki-moon thúc giục EU đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trên Địa Trung Hải. Theo ông, chiến dịch này cần được thực hiện tổng thể và có sự phối hợp giữa các bên.

Về phần mình, đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini mong muốn thảo luận với Tổng thư ký Ban Ki-moon về mối liên hệ giữa phát triển, hợp tác và vấn đề di cư.

Vào tuần trước, các Ngoại trưởng EU đã thông qua kế hoạch triển khai chiến dịch quân sự, trong đó có việc phá hủy tàu của bọn buôn người trên Địa Trung Hải. Tuy nhiên, kế hoạch này cần được sự chấp thuận của LHQ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước