Mua sắm vũ khí trên thế giới tăng vọt trong năm 2015

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/06/2016 16:52 GMT+7

VTV.vn - Tổng giá trị của thị trường vũ khí toàn cầu năm 2015 đạt 65 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2014 và là tốc độ tăng trưởng cao nhất một thập kỷ qua.

Theo Báo cáo về buôn bán vũ khí của Tổ chức IHS Global công bố ngày 12/6, khối lượng vũ khí mà Saudi Arabia nhập khẩu năm 2015 tăng tới 50%, đạt 9,3 tỷ USD. Saudi Arabia cũng đứng đầu thế giới về nhập khẩu vũ khí.

Ngoài ra, nhu cầu về vũ khí cũng tăng lên ở hầu hết các nước Trung Đông và khu vực Đông Nam Á. Đứng thứ hai về nhập khẩu vũ khí là Ấn Độ và thứ ba là Australia. Ai Cập đứng thứ 4 thế giới về nhập khẩu vũ khí, với 2,3 tỷ USD trong năm 2015.

Báo cáo trên dự đoán Nga - hiện là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ - sẽ tăng cường bán vũ khí cho Iran. Tehran sau khi được phương Tây nới lỏng các biện pháp trừng phạt sẽ nâng cấp lực lượng không quân. Đây là sự khởi đầu lớn, có thể tiêu tốn từ 40 - 60 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước