Nga - Mỹ chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề Syria

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/09/2015 08:51 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề Syria được xem là tâm điểm trong phiên thảo luận toàn thể, khóa họp lần thứ 70 của Đại hội đồng LHQ, diễn ra vào đêm 28/9 (theo giờ Việt Nam).

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Putin đều đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ đề cập về vấn đề này.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ Obama cho rằng, nước Mỹ sẵn sàng hợp tác với Iran và Nga để kết thúc cuộc xung đột tại Syria hiện nay, nhưng vẫn giữ nguyên lập trường rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi và chuyển giao quyền lực sang một lãnh đạo mới.

Trái ngược lại, Tổng thống Nga Putin cho rằng, sẽ là sai lầm nếu không hợp tác cùng Chính phủ của ông Assad; đồng thời khẳng định việc Nga hỗ trợ chính quyền Assad là hoàn toàn phù hợp với Hiến chương LHQ.

Về phần mình, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng các quốc gia, trong đó có Nga và Mỹ cần phải có hành động cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước