Saudi Arabia xác nhận thêm 23 ca nhiễm MERS trong tháng 6

Bích Thảo-Thứ năm, ngày 25/06/2015 15:27 GMT+7

Người dân Saudi Arabia đeo khẩu trang đề phòng dịch MERS. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Saudi Arabia hôm 24/6 đã xác nhận thêm 23 ca nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS mới tại nước này trong tháng 6, ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ Y tế Saudi Arabia, dù không chắc dịch MERS có thể trở thành một đại dịch, song Bộ này vẫn yêu cầu tất cả các cơ sở y tế trong nước cần đề cao cảnh giác và sẵn sàng tiếp nhận cũng như điều trị các bệnh nhân MERS.

Để các biện pháp ngăn ngừa dịch có hiệu quả, Chính phủ Saudi Arabia cũng yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện đúng quy định, báo cáo đầy đủ về các trường hợp MERS, đồng thời kêu gọi người dân duy trì thói quen vệ sinh sạch sẽ.

Số ca nhiễm MERS đã tăng đột biến trong tháng 2 và tháng 3 năm nay do điều kiện thời tiết thay đổi và đúng vào mùa sinh sản của lạc đà, nghi phạm chính lây truyền dịch MERS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước