Tây Ban Nha giải tán Quốc hội

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/10/2015 05:30 GMT+7

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. (Ảnh: RT)

VTV.vn - Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy vừa ký một sắc lệnh chính thức giải tán Quốc hội và kêu gọi tổng tuyển cử vào ngày 20/12 tới.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Rajoy khẳng định rằng ông đã hoàn thành lời hứa khi nhậm chức năm 2011 với việc giảm tỷ lệ thất nghiệp lúc bấy giờ đang ở mức cao kỷ lục và thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Các chuyên gia nhận định, ông Rajoy muốn tận dụng cơ hội này để đưa ra một chiến dịch tranh cử nêu bật thành tích của Chính phủ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng thời gian qua, từ đó nâng cao khả năng chiến thắng cho đảng Nhân dân của ông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước