Thổ Nhĩ Kỳ bầu cử trước thời hạn vào ngày 1/11

Xuân Hảo (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 22/08/2015 05:30 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 21/8 tuyên bố sẽ tổ chức cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 1/11 tới.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán thành lập Chính phủ liên hiệp thất bại, trong khi thời hạn thành lập Chính phủ sẽ kết thúc vào cuối tuần này.

Theo dự kiến, Tổng thống Erdogan sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai tới để bắt đầu công tác chuẩn bị bầu cử. Ông Erdogan cho biết từ nay đến lúc tiến hành bầu cử trước thời hạn, một Chính phủ lâm thời sẽ điều hành đất nước.

Trong cuộc bầu cử ngày 7/6 vừa qua, lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2002, đảng AKP của Thủ tướng Davutoglu đã mất thế đa số để thành lập một Chính phủ độc lập. Do đó, AKP phải đàm phán với từng đảng trong số 3 đảng có chân trong Quốc hội khóa mới. Tuy nhiên, cả 3 đảng này đều đã từ chối tham gia Chính phủ liên hiệp và cũng không ủng hộ Chính phủ thiểu số của AKP, trong khi thời hạn chót để các đảng nhất trí thành lập Chính phủ là vào Chủ nhật tuần này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước