Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp hợp tác giải quyết vấn đề tị nạn

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 19/11/2015 22:27 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Thủ tướng Hy Lạp đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ để tìm các biện pháp giải quyết vấn đề tị nạn.

Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ được xem như chiếc phao cứu sinh và cơ may duy nhất giúp châu Âu ngăn chặn dòng người tị nạn, khi phần lớn những người này đều tìm đường vào châu Âu bằng cách đi qua Thổ Nhĩ Kỳ rồi vượt biển vào Hy Lạp - cửa ngõ của châu Âu.

Phát biểu trong buổi lễ gặp mặt, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các biện pháp thắt chặt an ninh liên quan đến người tị nạn. Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu EU khoản trợ cấp trị giá hơn 3 tỉ USD và miễn visa cho các công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào châu Âu. Hai bên đã bước đầu thống nhất được một số biện pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư này.

Nhiều bang ở Mỹ từ chối tiếp nhận người tị nạn Nhiều bang ở Mỹ từ chối tiếp nhận người tị nạn

VTV.vn - Nhiều bang tại Mỹ tuyên bố từ chối tiếp nhận người tị nạn từ Syria với lý do muốn đảm bảo sự an toàn của người dân và chính quyền.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước