Thụy Điển và Đan Mạch kéo dài việc kiểm soát biên giới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/03/2016 05:30 GMT+7

Nhân viên an ninh kiểm tra thẻ căn cước tại ga xe lửa ngoại ô Copenhagen, Đan Mạch. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thụy Điển và Đan Mạch vừa thông báo sẽ kéo dài thời gian kiểm tra giấy tờ tùy thân tại khu vực biên giới nhằm đối phó với làn sóng người di cư và tị nạn.

Theo đó, Thụy Điển sẽ gia hạn việc kiểm tra giấy tờ tại biên giới tới ngày 8/4. Bộ trưởng Nội vụ Thụy Điển cho biết, nếu như không có một giải pháp chung của Liên minh châu Âu, Thụy Điển bắt buộc phải tự áp đặt các biện pháp ngắn hạn để kiểm soát dòng người tị nạn.

Trong khi đó, Đan Mạch cho biết sẽ kéo dài việc tái lập kiểm soát biên giới với Đức tới ngày 3/4. Nước này lần đầu áp đặt việc kiểm tra giấy tờ tùy thân của các hành khách đi tàu và đi phà qua khu vực biên giới từ ngày 4/1. Copenhagen cũng đã 2 lần gia hạn thực hiện biện pháp này tới ngày 2/2 và tiếp đó là 23/2.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước