Thụy Sỹ bác bỏ luật trục xuất người nhập cư

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/02/2016 11:02 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hôm 28/2, người dân Thụy Sỹ đã nói không trong cuộc trưng cầu dân ý ở Thụy Sỹ về việc trục xuất ngay lập tức người di cư nếu họ phạm tội dù chỉ nhỏ nhất.

62 % cử tri Thụy Sỹ đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. Đây cũng là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cho một cuộc trưng cầu dân ý cao nhất từ năm 1992. Kết quả kiểm phiếu cho thấy 59% cử tri bỏ phiếu không, do đó dự luật về trục xuất người di cư được đưa ra bởi Đảng cánh hữu đã bị bác bỏ.

Trước khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra, dự luật này đã vấp phải sự phản đối gay gắt, kể cả từ phía Chính phủ, Quốc hội và tất cả các Đảng chính trị lớn khác, những người đã cảnh báo nó làm hỏng tính "nguyên tắc cơ bản" của nền dân chủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước