Tổng thống Iran thăm chính thức châu Âu sau 16 năm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/01/2016 17:02 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

VTV.vn - Ngày 25/01, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã đến thăm Italy trong chuyến thăm lịch sử tới châu Âu đầu tiên của một nhà lãnh đạo Iran trong 16 năm qua.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế với châu Âu - đối tác thương mại lớn nhất của Iran - sau khi lệnh cấm vận đối với nước này được dỡ bỏ.

Ngay khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani đến Italy, hai bên đã ký một loạt thỏa thuận kinh tế. Theo nguồn tin của Chính phủ Italy, các thỏa thuận ký kết có giá trị lên tới 17 tỷ Euro, bao gồm nhiều lĩnh vực từ năng lượng đến cơ sở hạ tầng, đóng tàu...

Ngoài hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Thủ tướng Italia Matteo Renzi còn nhất trí hợp tác cuộc chiến chống khủng bố. Tổng thống Iran Hassan Rouhani dự kiến sẽ có bài phát biểu trước 500 lãnh đạo doanh nghiệp Italia trước khi có cuộc gặp với Giáo hoàng Francis nhằm thảo luận về triển vọng hòa bình ở Trung Đông. Sau chuyến thăm Italy, Tổng thống Iran Rouhani sẽ đến Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước